Về vụ việc người đàn ông đánh một phụ nữ tử vong trong khách sạn, người đàn ông hiện đã bị công an khởi tố. Trước đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ông này để điều tra.

vu danh nhan tinh tu vong trong khach san nguoi dan ong bi khoi to
Hình ảnh ông Nguyễn Văn Xuân đánh dã man bà T. tại khách sạn ở TP. Cà Mau. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, trú tại phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân cùng bà T. (SN 1985, trú tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đến một khách sạn ở phường 5, TP. Cà Mau và thuê một phòng tại tầng 3.

Đến khoảng 8h ngày 10/11, nhân viên dọn phòng khách sạn nghe tiếng cự cãi trong phòng của ông Xuân nên đến gần. Lúc này, nhân viên này thấy bà T. từ trong phòng bò ra ngoài hành lang, trên người có nhiều vết thương. Còn ông Xuân cầm cây gỗ (chân ghế) với vẻ mặt hung hăng. Nhân viên dọn phòng hoảng sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của bà T. ngay tại lối đi của khách sạn đến khi bà này gục xuống. Đánh nạn nhân được một lúc, ông ta dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp.

Khi vụ việc xảy ra, một thanh niên đến can ngăn. Tuy nhiên, do người đàn ông quá hung hăng nên nam thanh niên dừng lại. Lúc sau, nam thanh niên mới kéo được người đàn ông đi nơi khác.

Bà T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bà T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu…

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự ông Xuân. Theo báo Tiền Phong, ông Xuân nguyên là cán bộ kiểm lâm nhưng bị kỷ luật buộc thôi việc, đưa ra khỏi ngành kiểm lâm từ 31 năm trước.

Theo điều tra, trong lúc đánh đập bà T., ông Xuân gọi điện thoại cho con trai để thông báo vụ việc. Con trai của ông Xuân cùng người bạn đã đến hiện trường can ngăn.

Chiều ngày 15/11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết ông Xuân bị suy tạng, hiện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Được biết, sau khi đánh bà T. tử vong, ông Xuân thường xuyên nói nhảm, nhịn ăn và đi vệ sinh mất kiểm soát, sức khỏe yếu…

Theo tìm hiểu, 9 năm trước chồng bà T. mất do bệnh, để lại hai con 15 và 12 tuổi. Còn ông Xuân ly thân vợ. Khoảng 2 năm nay, ông Xuân và bà T. quen nhau. Người đàn ông này thường xuyên lui tới gia đình nạn nhân chơi. Từ khi quen ông Xuân, bà T. sống khép kín, ít khi tâm sự chuyện gia đình với anh chị em.

Người thân của bà T. cho biết gia đình nhiều lần ngăn cản mối quan hệ này do ông Xuân lớn tuổi, không có thái độ dứt khoát về dự tính tương lai.

Khánh Vy