Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận nguyên nhân vụ hai học sinh trường THCS An Lục Long tử vong là do sét đánh trúng đường dây điện.

vu tai nan dien giat long an
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: FB)

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Thình – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do sét đánh trực tiếp vào đường dây điện, gây ra sự cố đứt đường dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178.

Khi dây điện rơi xuống đường cùng lúc các em học sinh lớp 6 tan học đi ra cổng trường, làm 6 em học sinh bị điện giật dẫn đến thương vong.

Sau sự việc, ngành điện đã bước đầu hỗ trợ 2 học sinh tử vong, mỗi học sinh 100 triệu đồng. 4 học sinh bị thương được hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng mỗi em.

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, dây điện trung thế bị đứt và rơi xuống trúng 6 em học sinh trường THCS An Lục Long, khiến 2 em Đinh Thiên Bảo (SN 2007, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long) và em Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007, ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long), cùng ở huyện Châu Thành tử vong tại chỗ; 4 học sinh khác bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Phạm Toàn

Xem thêm: