Liên quan đến chi tiết về quả bóng bay trên xe, ông Đinh Minh Tảo – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết sau khi lấy lời khai của những học sinh đi cùng xe, các cháu đều khẳng định đã thấy quả bóng bay đó ở trên trần xe từ khi lên xe buổi sáng, nên có thể từ hôm trước có cháu nào đã để quên quả bóng bay đó trên xe.

GW
Ông Doãn Quý Phiến lái chiếc xe Transit chở học sinh trường Gateway trong buổi thực nghiệm hiện trường hôm 30/8 (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Liên quan đến vụ việc bé Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong do nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường vào ngày 6/8, bà Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh – đã có lời khai về việc nhìn thấy quả bóng bay tại hiện trường (bên trong xe khi phát hiện xác bé Long) mà buổi sáng lúc đi đón học sinh thì không thấy.

Ngoài ra, theo bà Quy, rèm xe buổi sáng được kéo hết ra, nhưng buổi chiều lại đóng vào.

Ông Đinh Minh Tảo – Viện trưởng Viện KSND quận Cầu Giấy đã trao đổi với báo Lao Động về tình huống trên.

Theo ông Tảo, cơ quan điều tra đã khám nghiệm, điều tra tất cả các tình tiết nêu trên.

“Những chi tiết đó chỉ là lời khai một phía của bà Nguyễn Bích Quy. Bà Quy khai như vậy để “lái” sang ý có ai đó đã đưa quả bóng bay lên xe và cháu bé Lê Hoàng Long tử vong ở một địa điểm khác, không phải trên ôtô.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y chính thức, cháu Lê Hoàng Long chết do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực,” ông Tảo thông tin.

Cũng theo ông Tảo, cơ quan Cảnh sát điều tra, kiểm sát viên đã đến tận nhà, có sự chứng kiến của bố mẹ các cháu bé để lấy lời khai của các cháu học sinh có mặt trên xe hôm xảy ra sự việc.

Theo đó, các cháu đều khẳng định đã thấy quả bóng bay đó ở trên trần xe từ khi các bé lên xe buổi sáng, nên có thể từ hôm trước có cháu nào để quên quả bóng bay đó trên xe.

Về chi tiết rèm xe, ông Tảo cho biết hiện vẫn đang điều tra làm rõ. Ông Tảo giả thiết bé Lê Hoàng Long có thể trong trạng thái hoảng loạn đã kéo rèm để tìm kiếm sự cầu cứu của mọi người, do vậy, rèm cửa xộc xệch là bình thường.

“Một trong những nguyên tắc điều tra vụ án là phải làm rõ tất cả các tình tiết của vụ án.

Trước hết xác định có hay không có hành vi phạm tội. Sau đó, xác định ai là người có hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi; các hậu quả xảy ra đối với vụ án như thế nào; nguyên nhân, điều kiện xảy ra, để xem xét xử lý toàn diện”, viện trưởng nói.

Ngoài ra, ông Tảo cũng cho biết các yếu tố khác của vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ như: xác định AND trên chiếc áo đỏ đẫm mồ hôi được tìm thấy vo tròn trong balo bé Long, kết quả khám nghiệm hiện trường và pháp y, hình ảnh camera của trường.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ bé trai Trường Gateway tử vong theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Về vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 – Bộ luật Hình sự.

Ngày 28/8, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người”.

Ngày 30/8, cơ quan điều tra đã cho tiến hành việc thực nghiệm hiện trường. Tài xế Doãn Quý Phiến đã đi lại hành trình từ lúc lấy xe ở bãi tới khi phát hiện bé lớp 1 bất tỉnh sau ghế lái. Tuy nhiên buổi thực nghiệm hiện trường không có bà Nguyễn Bích Quy.

Ngày 3/9, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố ông Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, người lái chiếc xe chở học sinh của Trường Gateway về tội “Vô ý làm chết người”, tuy nhiên tài xế này được phép tại ngoại.

VKSND quận Cầu Giấy cho biết có thể tiến hành lại buổi thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 tử vong tại trường Gateway do không đúng với bối cảnh xảy ra sự việc.

Thanh Thuỷ (t/h)

Xem thêm: