Sau khi 5 người từ Chủ tịch đến hội viên của Hội cựu chiến binh thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) bị bắt, mới đây, nữ Chủ tịch UBND thị trấn này bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án phân lô bán đất rừng.

phan lo ban dat rung
Bà Hoàng Thị Xuyến cung cấp thông tin tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 21/12/2021. (Ảnh: congan.daknong.gov.vn)

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi hội Cựu chiến binh Tổ 6, Tổ 7 (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), ngày 21/12 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh bắt giam đối với bà Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo Điều 357 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào tháng 6 và 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 3 người gồm:

  • Nguyễn Văn Tuế (SN 1956), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 7;
  • Nguyễn Thanh Vàn (SN 1966), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6;
  • Trịnh Văn Thanh (SN 1958), Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6.
phan lo ban dat rung 1
Ông Trần Xuân Đĩnh, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Đức An (Đắk Nông) khi nghe lệnh khởi tố bị can, khám xét nơi ở, tháng 10/2021. (Ảnh: baodaknong.org.vn)

Đến ngày 9/10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Đĩnh (SN 1957), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An; khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Tuynh (SN 1951), nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An

Cả hai cùng bị khởi tố để điều tra về tội ”Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ án, trước đây, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An đã nhận đất rừng để trông coi, bảo vệ. Tuy nhiên, người đứng đầu Hội không tổ chức trông coi mà phân lô bán nền cho các hội viên và một số người khác; tổng số tiền thu về khoảng 1 tỷ đồng, theo Infonet. “Việc mua bán này hoàn toàn bằng giấy tay và không có sổ sách gì cả, khi Nhà nước thu lại diện tích đất trên, những người mua đất mới làm đơn tố cáo”, ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song nói.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Minh Anh

Xem thêm: