Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng và bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với 4 bị cáo trong vụ lừa bán 4 người Việt sang Campuchia, nhưng HĐXX đã quyết định giảm án cho các bị cáo.

vu lua ban nguoi sang campuchia giam an tu 1 nam den 1 nam 6 thang tu cho cac bi cao
Bốn bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 9. (Ảnh: baodaklak.vn).

Chiều 23/12, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hiền (SN 1996, trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột); Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đặng Trung Hiếu (SN 2003) và Trần Văn Ngàn (SN 2000, cùng trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cùng về tội Mua bán người quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, năm 2020, bị cáo Hiền sang Campuchia làm việc cho một số công ty đánh bạc trực tuyến. Tại đây, bị cáo Hiền biết những công ty này đang cần tuyển người Việt Nam và nếu đưa mỗi người sang bán cho họ sẽ được trả từ 2.500 – 3.000 USD (tương đương khoảng 46 triệu đồng đến 75 triệu đồng).

Khoảng giữa năm 2021, bị cáo Hiền gặp, thỏa thuận với bị cáo Hạnh và 2 người Việt Nam (chưa rõ lai lịch) về việc đưa người vượt biên sang Campuchia để bán.

Đến tháng 10/2021, bị cáo Hiền từ Campuchia về Việt Nam rồi liên hệ, bàn bạc với bị cáo Hiếu và bị cáo Ngàn để tìm người bán sang Campuchia thì cả 2 đồng ý. Hai bị cáo Hiếu và Ngàn liền đăng thông tin lên mạng xã hội với nội dung tuyển lao động, mức lương từ 23 – 30 triệu đồng/tháng, mỗi ngày làm việc từ 8 – 10 tiếng, công việc và chỗ ăn ở thoải mái, có ký kết hợp đồng lao động…

Tháng 11/2021, bị cáo Hiếu và bị cáo Ngàn tìm được 4 người (cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột) có nhu cầu việc làm nên đã liên hệ với bị cáo Hiền. Sau đó, nhóm 4 bị cáo cùng 2 người (chưa rõ lai lịch) đưa 4 nạn nhân đến biên giới tỉnh Tây Ninh vượt biên trái phép sang Campuchia, bán được hơn 263 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tại Campuchia, 4 nạn nhân phải làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến, bị đánh đập, bỏ đói. Nếu muốn trở về Việt Nam, mỗi người phải nộp tiền chuộc khoảng 100 triệu đồng/người. Bốn nạn nhân đã tìm cách liên lạc với gia đình để tố giác.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hiền: 14 năm tù, bị cáo Hạnh: 13 năm tù, bị cáo Hiếu: 12 năm tù, bị cáo Ngàn: 9 năm tù cùng về tội Mua bán người.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 trong số 4 bị hại có đơn kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo. Bốn bị cáo đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo loanh quanh chối tội, 3 bị cáo Hiền, Ngàn, Hạnh kêu oan.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng giữ quyền công tố tại tòa đồng quan điểm với 2 bị hại, đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo để có tính răn đe, phòng ngừa chung vì vụ án được dư luận quan tâm, lên án.

Tuy nhiên, HĐXX đã tuyên giảm án cho các bị cáo từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Khánh Vy