Liên quan đến vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi nhận hối lộ, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ, tạm giam thêm một bị can về tội Đưa hối lộ.

trung tam phap y quang ngai
Liên quan đến vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi nhận hối lộ, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa bắt giữ, tạm giam thêm một bị can về tội Đưa hối lộ. (Ảnh: VKSND Tối cao)

Ngày 9/4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt giữ, tạm giam đối với bị can Nguyễn Thành Tín về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Thành Tín liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tín về tội “Đưa hối lộ” theo điều 364 Bộ luật hình sự 2015.

Tuy nhiên, Nguyễn Thành Tín đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã.

Đến ngày 7/4, bị can Tín bị bắt khi đang ở tại TP.HCM và bị di lý về cơ sở giam giữ tại TP. Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ án, ngày 25/2, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970, trú TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi về tội Nhận hối lộ.

Ngoài bị can Phượng, Cơ quan điều tra còn bắt Đỗ Văn Thương về tội Môi giới hối lộ và Mai Văn Học về tội Đưa hối lộ.

Trong vụ án này, bị can Phượng với vai trò là Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một số vụ việc thi hành án hình sự. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc chấp hành án hình sự của người phạm tội.

Được biết, bị can Phượng từng là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh kiêm Trưởng Phòng pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2016, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Trung tâm pháp y trên cơ sở tổ chức lại Phòng Giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, ông Phượng được chuyển công tác qua làm giám đốc trung tâm này.

Minh Long