Hai ngày sau khi làm đơn hoàn tục, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ (tức ông Nguyễn Ngọc Triệu) bị bắt do liên quan đường dây “chạy án” cho ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM).

cuu thuong toa thich dong hue
Cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ. (Ảnh: vov.vn)

Trước đó, hôm 6/11, Bộ Công an Việt Nam quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm).

Hai bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can này đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP. Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Liên quan đến vụ án trên, hôm 10/11, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015.

Công an xác định những người này đã nhận tiền của bị can Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) với mục đích “lo lót” cho bị can Quân không bị xử lý hình sự.

Đáng chú ý, trong 6 bị can bị bắt có ông Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ), trình độ Đại học Luật, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026; từng giữ chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Angola, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, trụ trì chùa Nôm tỉnh Hưng Yên, trụ trì chùa Quan Âm tỉnh Hà Giang.

5 bị can khác bị bắt tạm giam gồm:

  • Bị can Bùi Trung Kiên (SN 1980) và Lê Thanh An (SN 1976) – cùng là cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03);
  • Bị can Trần Văn Long (SN 1976), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt;
  • Bị can Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư), Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Bùi Gia và cộng sự;
  • Bị can Hà Duy Tuấn (SN 1985, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), lao động tự do.

Hôm 11/11, Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết trước đó ngày 8/11, ông Nguyễn Ngọc Triệu đã có đơn xin hoàn tục vì lý do sức khỏe.

Trong đơn, ông Triệu viện dẫn đang bị “bệnh hiểm nghèo”, muốn hoàn tục để đi chữa bệnh.

Cùng ngày, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã ký quyết định “cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam” đối với tu sĩ Thích Đồng Huệ.

“Sau khi hoàn tục, thôi các chức vụ theo quyết định có hiệu lực từ ngày 8/11, ông Triệu đã trở thành công dân bình thường, không còn là tu sĩ Phật giáo”, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, trong giai đoạn ứng cử HĐND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Ngọc Triệu từng hứa với cử tri sẽ “không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân; luôn gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy của Giáo hội Phật giáo Trung ương; làm tốt vai trò, trách nhiệm của bản thân vừa đạo pháp vừa dân tộc và làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu được đồng bào nhân dân tín nhiệm…”.

Minh Anh

Xem thêm:

TP.HCM: Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị bắt