Cơ quan điều tra cho biết ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội đã biếu 10.000 USD cho cán bộ của C03 (Bộ Công an) – người được ông Chung nhờ thu thập tài liệu vụ Nhật Cường. Tuy nhiên, Bộ Công an cho hay hiện chưa xác định được mục đích việc làm này của ông Chung.

Bộ Công an Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Các bị can từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an Việt Nam vừa kết thúc điều tra vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự, gồm:

  1. Ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967), cựu Chủ tịch Hà Nội;
  2. Ông Phạm Quang Dũng (SN 1983), cựu cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an);
  3. Ông Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983), chuyên viên Phòng Thư ký biên tập; Văn phòng UBND TP. Hà Nội) từng có 1 tiền sự “Cướp giật tài sản” vào năm 2001.
  4. Ông Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974), cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP. Hà Nội.

Bộ Công an cho biết trong vụ án Công ty Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung và vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nên ông Chung đã tìm cách liên lạc với Phạm Quang Dũng (thông qua ông Phan Huy Lệ – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành) để thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tiến độ và kết quả điều tra vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án “Công ty Nhật Cường”; trong đó, có 5 lần lấy 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.

Các tài liệu liên quan đến vụ án gồm: Báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở TT-TT Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; Báo cáo sơ kết vụ án về việc liên quan Sở TT-TT Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019; Báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019; Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường vào ngày 6/5/2020; Tài liệu báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào ngày 30/5/2020; Báo cáo kết quả xác minh Công ty Nhật cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội từ 2017 đến 2019 vào tháng 6/2020…

Những tài liệu trên được ông Dũng lấy bằng cách lén photo; dùng điện thoại chụp ảnh; đột nhập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Th. – Trưởng phòng 14 Cục Cảnh sát kinh tế…

Sau khi thu thập thông tin, bị can Phạm Quang Dũng đã 2 lần chuyển 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”; đã hơn 20 lần trao đổi trực tiếp với bị can Nguyễn Đức Chung thông qua ứng dụng Viber về vụ án.

Đáng chú ý, ngày 22/1, tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội (đối diện Đại học Bách Khoa, gần Bệnh viện Bạch Mai), thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung, bị can Phạm Quang Dũng đã nhận của bị can Nguyễn Đức Chung 1 phong bì, bên trong có 10.000 USD.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng “cơ quan điều tra hiện chưa làm rõ được mục đích việc ông Chung đưa 10.000 USD cho Dũng để làm gì nên sẽ làm rõ, xử lý sau”.

“Các bị can là những cán bộ từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Do đó, thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi, việc lợi dụng khoa học kỹ thuật, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm, gây khó khăn đến công tác điều tra”, Bộ Công an kết luận.

Trước đó, Bộ Công an Việt Nam cho biết ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án:

Vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 28 bị can. Trong đó, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường đang bị truy nã đỏ với hàng loạt tội danh khác nhau. Nhiều quan chức và cựu quan chức của Hà Nội cũng vướng vòng lao lý.

Tiếp nữa là vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Hà Nội. Ngày 20/8, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, về tội danh trên.

Được biết, hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm tại Hà Nội.

Cuối cùng là vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước đã được Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố. Ở vụ án này, ba bị can bị khởi tố, bắt giam gồm Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc và Phạm Quang Dũng.

Hoàng Minh