Sau khi xem xét, 12 đảng viên chấp pháp gây oan sai 17 năm cho ông Huỳnh Văn Nén (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đều không bị kỷ luật mà chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

huynh-van-nen
Ông Huỳnh Văn Nén. (Ảnh: vnexpress.net)

Ngày 1/6, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo về việc xem xét hình thức kỷ luật về Đảng đối với 12 đảng viên – nguyên là những cán bộ chấp pháp có liên quan đến việc gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén (thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, 12 đảng viên đã bị xem xét kỷ luật. Trong đó, 8 người bị xem xét kỷ luật khiển trách, gồm:

  1. Đại tá Nguyễn Kiến Quốc – nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.
  2. Thượng tá Đinh Kỳ Đáp – nguyên Phó Phòng CSĐT.
  3. Thiếu tá Nguyễn Hữu Tỉnh – nguyên cán bộ Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.
  4. Thiếu tá Nguyễn Quang Bảng – nguyên điều tra viên.
  5. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – nguyên Viện trưởng VKSND.
  6. Ông Huỳnh Văn Phương – nguyên cán bộ VKSND.
  7. Ông Đinh Văn Lai – cán bộ VKSND tỉnh Bình Thuận.
  8. Ông Vũ Hồ Thành – cán bộ VKSND tỉnh Bình Thuận.

4 đảng viên kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, gồm:

  1. Ông Nguyễn Ngọc Quang – nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.
  2. Ông Phan Gia Báu – nguyên thẩm phán TAND tỉnh Bình Thuận.
  3. Ông Phan Tấn Khế – hội thẩm nhân dân.
  4. Ông Nguyễn Đẩu – hội thẩm nhân dân.

Tuy nhiên, sau khi rà soát lại, căn cứ Điều 3, Quy định số 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT tỉnh kết luận tất cả trường hợp trên không bị xử lý kỷ luật, mà được kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ông Huỳnh Văn Nén (ngụ xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt tù chung thân vì được cho là đã giết bà Lê Thị Bông vào năm 1998. Sau hơn 17 năm ngồi tù, ngày 22/10/2015 ông Nén được giải oan. Ông Nén được gọi là ”người tù thế kỷ”.

Phạm Toàn

Xem thêm: