Bạch Đình Kế (36 tuổi, “Kế Hấp”, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) – là đối tượng chủ mưu của vụ án phá hoại hơn 3.000 cây thông (khoảng hơn 10ha) tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

vnerungthong 9809 1542256628
Cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc diệt cỏ vào thân (Ảnh: Vnexpress)

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ Bạch Đình Kế (36 tuổi, “Kế Hấp”, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) – chủ mưu vụ phá hoại hơn 10 ha rừng thông tại huyện Lâm Hà.

Kết quả điều tra cho thấy Kế đã thuê người, cung cấp máy khoan điện, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ,… để nhóm này trực tiếp hủy hoại rừng thông. Mục đích nhằm lấn đất, chiếm đất sản xuất và sang nhượng. Cơ quan điều tra đã bắt Kế khi đối tượng này trốn tại Lào.

Trước đó đầu tháng 5, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai phát hiện hơn 10 ha rừng thông 17 năm tuổi (khoảng hơn 3.000 cây thông đường kinh 25-40 cm) tại tiểu khu 292 bị chết đứng, cành lá chuyển màu vàng và bắt đầu khô rụng, không thể cứu chữa. Hàng nghìn cây thông này chết vì bị bơm thuốc độc vào thân.

Vụ phá rừng thông làm thiệt hại gần 800 triệu đồng. Đây được cho là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, gây bức xúc lớn trong dư luận.

Liên quan tới vụ việc, cơ quan chức năng trước đó đã khởi tố 3 bị can về tội “Hủy hoại tài sản”, gồm:

  1. Ngô Văn Diệm (35 tuổi, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).
  2. Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà).
  3. Dương Văn Hồng (52 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Phạm Toàn

Xem thêm: