Sau 4 ngày xảy ra vụ sạt lở mỏ titan ở Bình Thuận, thi thể nạn nhân cuối cùng (nạn nhân thứ 4) đã được tìm thấy vào ngày 18/10.

sap mo titan
Hiện trường sạt lở mỏ titan tại Bình Thuận. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) xác nhận, khoảng 14h ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở tại mỏ titan Nam Suối Nhum vào hôm 15/10.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là anh Nguyễn Văn N. (SN 1992, trú tỉnh Bình Thuận).

Địa điểm phát hiện thi thể anh N. nằm dưới lớp cát sâu nhiều mét, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm thêm hiện trường.

Như vậy, sau 4 ngày xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã tìm được toàn bộ 4 nạn nhân.

3 nạn nhân trước đó được tìm thấy gồm:

  • Anh Bùi Quang Tr. (SN 1986, trú Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ), là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào khuya 15/10 ở độ sâu 1m;
  • Anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, quê Bình Định), là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy vào sáng 17/10, nổi trên mặt nước cách nơi xảy ra sự cố khoảng 200m;
  • Anh Huỳnh Tấn Ph. (SN 1979, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy vào chiều 17/10, chỉ cách nơi phát hiện thi thể đầu tiên là anh Bùi Quang Tr. vài mét.

Trước đó, lúc 16h ngày 15/10, khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm. Sự cố đã khiến 4 công nhân đang làm việc tại hiện trường mất tích. Bùn và cát từ khu vực bãi thải tràn vào văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường và trải dài khoảng 500m.

Qua xác minh ban đầu, công ty có kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn.

Theo đó, có 3 máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m bơm cát đến hồ chứa. Khi 5 công nhân đang làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 người. Tổ trưởng tổ khai thác Phan Văn Hưng (trú tại tỉnh Nghệ An) là người duy nhất chạy thoát được ra ngoài.

Mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác từ tháng 4/2015, với diện tích 515,5 ha, kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam). Thời gian khai thác là 23 năm.

Theo báo Công an nhân dân, vào năm 2016, mỏ Suối Nhum cũng từng xảy ra sự cố vỡ bờ moong khai thác khiến hàng chục ngàn m3 cát tràn xuống đường, may mắn không thiệt hại tài sản.

Sau sự cố trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác 3 tháng.

Minh Long