Thi thể anh Nguyễn Nhật Nam được tìm thấy tại hầm máy chứa các thiết bị, máy móc.

sat lo thuy dien quang ngai
Trước đó, giới hữu trách đã dùng nhiều biện pháp như hút nước, tiến hành nổ mìn phá đá, dùng chó nghiệp vụ trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân song nhiều ngày vẫn chưa có kết quả. (Ảnh: Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động – Quảng Ngãi/Facebook)

Tổng Giám đốc Công ty thủy điện Trà Bồng Bùi Duy Tân cho biết trên báo Quảng Ngãi, lúc 15h22 chiều nay (28/10), các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng.

Danh tính nạn nhân được xác nhận là anh Nguyễn Nhật Nam (SN 1995), trú tại phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi.

Nạn nhân được tìm thấy tại hầm máy chứa các thiết bị, máy móc, do lượng bùn đất đá bị sạt lở trên núi xuống vùi lấp nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 10/10, sau một ngày đêm tỉnh Quảng Ngãi hứng chịu đợt mưa rất to do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc.

Theo đại diện nhà máy thủy điện Kà Tinh, thời điểm xảy ra sạt lở, có 1 công nhân đang trực tổ máy, là anh Huỳnh Nhật Nam.

Sáng ngày 13/10, chiếc xe máy của anh Nam được tìm thấy vùi sâu trong bùn đất dưới suối Ka Tinh, cách trạm điều hành phát điện Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1 khoảng 200m, cách nơi ở của nhân viên khoảng 500m.

Chiếc ba lô của anh Nam được vớt lên từ chiều hôm trước, cũng dưới suối Ka Tinh.

Giới hữu trách đã dùng nhiều biện pháp như hút nước, tiến hành nổ mìn phá đá, dùng chó nghiệp vụ trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân song nhiều ngày vẫn chưa có kết quả.

Công trình thủy điện Kà Tinh khai thác theo hình thức 2 bậc gồm: Thủy điện Kà Tinh nhà máy 1 và Thủy điện Kà Tinh nhà máy 2, có tổng công suất 12MW, tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng.

Thủy điện Kà Tinh 1 thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng có diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh.

Thủy điện Kà Tinh 2 thuộc địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, huyện Trà Bồng, có diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh.

Minh Long