Báo chí nhà nước vừa cho biết giới hữu trách tại Quảng Nam đã tìm thấy 16 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 53 người tại huyện Nam Trà My.

Quảng Nam, Nam Trà My
Sạt lở tại huyện Nam Trà My. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Tại thôn 1 xã Trà Leng, vụ sạt lở đã vùi lấp ngôi làng có 19 gia đình với 49 người, trong đó 4 người thoát được. Hiện 8 thi thể trong số 45 người mất tích đã được tìm thấy.

Trong khi đó, tại thôn 1 xã Trà Vân, một vụ sạt lở khác xảy ra lúc 15h30 hôm 28/10 cũng đã vùi lấp 8 người, hiện cả 8 thi thể được tìm thấy.

Như vậy, giới hữu trách đã tìm thấy tổng 16 thi thể trong vụ sạt lở tại huyện Nam Trà My.

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ báo trong nước cho biết lãnh đạo Văn phòng UBND & HĐND huyện Nam Trà My đã xác nhận, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng Lê Hoàng Việt cũng mất tích trong vụ sạt lở.

Bên cạnh đó, một nguồn tin chưa chính thức từ Báo chính phủ Việt Nam cho hay trước khi xảy ra vụ việc, có 2 gia đình ở Trà Leng đã kịp chạy lên rừng, nên con số thương vong có thể không cao như dự báo ban đầu.

Xã Trà Leng và xã Trà Vân cách nhau khoảng 45 km, giao thông khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là gò đồi xen với ruộng bậc thang.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay tuyến đường bộ từ trung tâm huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My đã bị sạt lở nghiêm trọng, địa phương đang phối hợp với các lực lượng của Quân khu 5 giải phóng mặt đường, để các lực lượng, phương tiện cứu hộ để tiếp cận hiện trường.

Do địa hình bị chia cắt, chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê được chính xác có bao nhiêu điểm sạt lở trên đường cơ động, tiếp cận xã Trà Leng.

Dự kiến, nếu chỉ có một điểm sạt lở ở cuối huyện Bắc Trà My, từ nay đến đầu giờ chiều, lực lượng công binh Quân khu 5 có thể thông tuyến lên ngã 3 Trà Leng, còn cách điểm sạt lở 17 km.

Hiện toàn huyện Nam Trà My đã mất sóng điện thoại, chỉ còn mạng Vinaphone có thể liên lạc được.

Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng. Ông yêu cầu “tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp”.

Hoàng Minh