Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho rằng ngoài việc khởi tố lái xe gây tai nạn, còn cần xem xét trách nhiệm chủ xe, nếu đủ yếu tố hình sự thì cần khởi tố.

hien truong vu tai nan long an
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: baolongan)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Long An, sáng nay (4/1), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình cho biết trong vụ tai nạn, vấn đề lớn nhất ở tài xế, khi cả dòng xe máy đang dừng đèn đỏ mà lái xe không có biểu hiện hãm phanh.

Phó thủ tướng cho hay vụ tai nạn xảy ra không phải do hạ tầng yếu kém mà là lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông thảm khốc.

Vì vậy, vụ việc không chỉ dừng lại ở việc khởi tố tài xế mà cần xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp giao xe cho tài xế; nếu đủ yếu tố hình sự cần phải khởi tố theo đúng quy định pháp luật.

Để tránh xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng như ở Long An, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT xem lại quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra lái xe đường dài, bắt buộc thực hiện đúng quy định thời gian dừng nghỉ; phát hiện, xử lý tình trạng các nhà xe, doanh nghiệp ép tài xế quay vòng, lái xe vượt số giờ quy định.

Cũng tại buổi họp, ông Phạm Văn Cảnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin
tài xế đã rời khỏi hiện trường và gần 10 tiếng sau mới đến trình diện, nhưng nồng độ cồn vẫn vượt quá quy định tới hai lần, tài xế cũng được xác định là dương tính với ma tuý.

Ông Cảnh cho biết đến nay tài xế xe container chưa thừa nhận bản thân sử dụng ma tuý và không chấp nhận kết quả giám định của công an, bệnh viện.

Cơ quan điều tra đang cho một đơn vị độc lập xét nghiệm lại để có kết luận cuối cùng” – ông Cảnh nói.

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều ngày 2/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cầu Bến Lức (quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An) khiến 4 người tử vong ngay tại hiện trường, 21 xe gắn máy bị đâm, 18 người bị thương. Người điều khiển xe là tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức).

Kim Long

Xem thêm: