Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bị bắt vì tiếp tay cho cựu Phó chủ tịch huyện tham ô hàng chục tỷ đồng.

nguyen van hoa
Ông Nguyễn Văn Hòa trước đó đã bị bắt. (Ảnh: thanhthuy.phutho.gov.vn)

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975) – Phó trưởng Phòng TN&MT, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy về tội danh Tham ô tài sản.

Ông Tuấn là người tiếp tay giúp ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1960) – Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy tham ô hơn 40 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/10, cơ quan chức năng tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa cũng về tội Tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình công tác, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện, lợi dụng việc đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thị trấn Thanh Thủy đi Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo một số cán bộ lập khống chứng từ nhận đền bù, rút và chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Được biết, tuyến đường Thanh Thủy – Hòa Bình do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập là nhà thầu thi công với tổng giá trị khoảng 800 tỷ đồng. Do muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập đã ứng số tiền trên cho huyện Thanh Thủy 43 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phạm Toàn

Xem thêm: