Biết phòng khám đang bị điều tra liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm, Hứa Nghiệp Thắng đã liên hệ với chủ phòng khám, mạo danh là công an, đe dọa, yêu cầu đưa 500 triệu đồng để chạy án.

gia danh cong an truc loi bao hiem
Biết phòng khám đang bị điều tra liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm, Hứa Nghiệp Thắng đã liên hệ với chủ phòng khám, mạo danh là công an, đe dọa, yêu cầu đưa 500 triệu đồng để chạy án. (Ảnh: congandongnai.gov.vn)

Sáng ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Hứa Nghiệp Thắng (SN 1974, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 30/5, Thắng biết thông tin Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang khám xét một số phòng khám và thu giữ nhiều tài liệu, máy móc… có liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm.

Lợi dụng việc này, Thắng lên mạng tìm số điện thoại một phòng khám tại phường Tân Hiệp, sau đó gọi điện cho chủ phòng khám này giới thiệu mình là cán bộ Công an TP. Biên Hòa đã tham gia đoàn kiểm tra phòng khám trên.

Đồng thời, Thắng đe dọa chủ phòng khám phải đưa 500 triệu đồng để bảo lãnh cho các nhân viên đã bị triệu tập lấy lời khai được thả ra cũng như lấy lại máy móc, thiết bị đã bị thu giữ.

Thắng biết chủ phòng khám đang điều trị bệnh tại bệnh viện, nên đe dọa nếu không chịu giao tiền thì khi điều trị bệnh xong sẽ bị tạm giữ ngay. Chủ phòng khám lo lắng tưởng thật nên đồng ý chi số tiền trên cho Thắng.

Ngoài ra, Thắng còn yêu cầu chủ phòng khám này mua một sim điện thoại rác, một điện thoại Nokia đời cũ để tiện liên lạc và cử người thân giao tiền cho hắn.

Sáng 31/5, Thắng đi xe từ TP.HCM đến trước Công an TP. Biên Hòa để lấy 500 triệu đồng của phòng khám trên. Sau khi giao tiền, người thân của chủ phòng khám trên thấy nghi bị lừa đảo nên gọi lại cho Thắng thì không liên lạc được nên đã báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai lấy 500 triệu đồng để mang về TP.HCM trả nợ tiền thua cá độ bóng đá.

Cũng theo công an, Thắng còn khai nhận từng giả danh cán bộ quản lý thị trường để đe dọa, uy hiếp một cơ sở kinh doanh đồ gia dụng nhập khẩu ở TP.HCM phải chung chi tiền hàng tháng.

Hiện công an đang điều tra tiếp vụ việc.

Liên quan vụ trục lợi bảo hiểm xã hội, Công an TP. Biên Hòa đã tạm giữ 18 bác sĩ, nhân viên y tế và các môi giới để điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong số 18 người bị tạm giữ có 5 bác sĩ (3 bác sĩ là Trưởng các Phòng khám: đa khoa Long Bình Tân, đa khoa Tân Long và đa khoa Hiền Phước); 2 bác sĩ là Phó phòng khám đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức. 13 người còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan.

Minh Long