Ông Nguyễn Bá Nhật bị bắt để điều tra về tội Môi giới hối lộ liên quan đến vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.

cuu chanh an tand huyen tu nghia
Ông Nguyễn Bá Nhật bị bắt để điều tra về tội Môi giới hối lộ liên quan đến vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 27/4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bá Nhật (SN 1958) về tội “Môi giới hối lộ” và Hà Trần Vũ (tên khác “Quậy nhỏ”, SN 1991) về tội “Đưa hối lộ”.

Hai bị can có liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, bị can Nguyễn Bá Nhật nghề nghiệp là Luật sư – Trưởng chi nhánh Văn phòng Luật sư Phạm Hưng, nguyên Chánh án TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị can Hà Trần Vũ làm nghề kinh doanh tiệm cầm đồ tại TP. Quảng Ngãi. Bị can này đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25/2, ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi, bị khởi tố, bắt giam về tội Nhận hối lộ; ông Đỗ Văn Thương bị bắt về tội Môi giới hối lộ; ông Mai Văn Học bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Tiếp đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Tín về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã.

Đến ngày 7/4, bị can Tín bị bắt tại TP.HCM và được di lý về TP. Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra cho biết ông Phạm Ngọc Phượng đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một số vụ việc thi hành án hình sự. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc chấp hành án hình sự của người phạm tội.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phạm Toàn