Sau gần nửa năm giao nộp túi quà chứa 450 triệu đồng do nhân viên Công ty Việt Á gửi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật.

nguyen van lanh cdc hau giang
Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang). (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật “cách chức tất cả chức vụ trong Đảng” vì sai phạm “gây hậu quả nghiêm trọng”, truyền thông nhà nước đưa tin.

Quyết định kỷ luật ông Lành do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đưa ra ngày 10/5.

Cùng bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng còn có bà Huỳnh Thị Hồng Đoan, Trưởng khoa Dược – Vật tư y tế của CDC và ông Hà Tấn Bình Đẳng, Trưởng khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh. Trong đó, bà Đoan bị cách chức Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2; ông Đẳng bị cách chức Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 5.

Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật Đảng, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật hành chính cách chức đối với ông Lành, bà Đoan và ông Đẳng.

Sai phạm của ông Lành liên quan đến các gói thầu mua sắm kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Trước đó, ông Lành cho biết vào trưa ngày 3/12/2021, khi ông đang ăn cơm tại nhà (xã Vị Tân, TP. Vị Thanh), một người gọi điện thoại xưng tên Nguyên thuộc Công ty Việt Á muốn ghé nhà gặp gỡ.

Tại buổi gặp, ông Nguyên có đưa một túi quà bên trong có 450 triệu đồng, nói là “bồi dưỡng anh em chống dịch” và lên xe đi. Ông Lành gọi điện thoại, song “người này không nghe máy”.

Theo Giám đốc CDC Hậu Giang, chiều cùng ngày ông đem túi quà đến cơ quan, mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền.

Sau đó, ông cùng với cơ quan lập biên bản, niêm phong và giao Phòng Tổ chức giữ; giao Phòng Kế hoạch làm báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Hiện công an tỉnh đang xử lý túi quà đựng 450 triệu đồng trên.

Trước đó, hồi tháng 1/2022, ông Tô Ân Xô, Trung tướng, Chánh Văn phòng kiêm Phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam, dẫn lời khai ban đầu của ông Phan Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, người này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền “hoa hồng” mà Việt Á chi cho các “đối tác” là gần 800 tỷ đồng.

Cho đến nay, các cơ quan tố tụng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng và Công an các tỉnh/thành ở Việt Nam đã khởi tố 6 vụ án hình sự và và bắt giữ 33 người vì có liên quan đến vụ Công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm và đưa hối lộ.

Phạm Toàn