Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Hữu Thanh bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương kết luận có sai phạm trong phòng COVID-19 đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

pho giam doc so y te hai duong vu viet a
Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Hữu Thanh nói tại Hội nghị tri ân khách hàng do Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương tổ chức, hồi năm 2019. (Ảnh: soyte.haiduong.gov.vn)

Theo thông cáo ngày 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương kết luận Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Y tế đã thiếu trách nhiệm trong triển khai các văn bản; thiếu kiểm tra, giám sát việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết; không kịp thời phát hiện sai phạm của đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy và tổ chức Đảng trực thuộc.

Ông Phạm Hữu Thanh (Phó Giám đốc Sở Y tế) và ông Đinh Huy Hưng (Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính thuộc Sở Y tế) có trách nhiệm trong các vi phạm trên.

Ông Thanh bị xác định thiếu sâu sát trong kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành; không kịp thời phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh.

Ông Hưng bị xác định thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; tham mưu Sở Y tế ban hành và trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản không đúng pháp luật.

Vi phạm của ông Thanh và Hưng “đến mức phải xem xét, kỷ luật Đảng”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và một số cá nhân đã sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết. Các tổ chức, cá nhân này được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót.

Liên quan sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á xảy ra tại Hải Dương, trước đó, ngày 17/12/2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, vì đã nhận của Việt Á 27 tỷ đồng. Đổi lại, Việt Á ký được 5 hợp đồng với tổng giá trị hơn 151 tỷ đồng tại tỉnh này.

Ngày 21/12/2021, ông Phạm Xuân Thăng, thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy, đã chủ trì hội nghị lần thứ 48 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm tại CDC Hải Dương.

Ông Thăng nói “sai phạm của ông Tuyến là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh”.

Đến ngày 16/9/2022, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025; đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 bị kỷ luật cảnh cáo.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông Triệu Thế Hùng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh), Lương Văn Cầu (nguyên Phó chủ tịch tỉnh) bị kỷ luật khiển trách.

Ông Nguyễn Trọng Hưng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính) bị Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Dương Thái (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch tỉnh) bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ông Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Sở Y tế) bị khai trừ Đảng.

Ngày 17/9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Xuân Thăng

Đến đầu tháng 10, ông Phạm Xuân Thăng bị khai trừ khỏi Đảng.

Minh Long