Ông Lê Đình Thanh, cán bộ Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan TP.HCM) bị bắt, khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm tại công ty VN Pharma.

nhap thuoc ung thu gia ls yeu cau xem xet trach nhiem cua cuc quan ly duoc va bo y te
Lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Truyền thông nhà nước vừa lan truyền tin từ Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Đình Thanh, là cán bộ Phòng Công nghệ thông tin (Cục Hải quan TP.HCM).

Ông Thanh bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Thời điểm xảy ra sai phạm tại VN Pharma, ông Lê Đình Thanh đang là cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4. Sau đó, ông Thanh được điều về làm tại Phòng Công nghệ thông tin, cho đến ngày bị khởi tố.

Công ty Cổ phần VN Pharma được thành lập tháng 10/2011 do Nguyễn Minh Hùng (SN 1978) làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Nhận thấy thị trường Việt có nhu cầu về thuốc trị ung thư, nên từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng đã bàn với Võ Mạnh Cường (SN 1978), Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C, để nhập khẩu thuốc thuốc H-Capita 500mg. Sau đó, Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ liên quan.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Năm 2014, Bộ Công an đã khởi tố Hùng và nhiều đồng phạm liên quan để điều tra.

Tháng 1/2019, tòa sơ thẩm TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù; tuyên phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù, về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

10 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù giam.

Sau khi bản án được tuyên, Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng 5 người khác kháng cáo xin giảm án nhưng tòa cấp cao TP.HCM đã bác, tuyên y án sơ thẩm.

Hồi tháng 12/2019, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an Việt Nam hiện đang điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phạm Toàn