Viện KSND tỉnh Cà Mau đã thụ lý đơn của người nhà bị can tố cáo 2 cán bộ Viện KSND huyện Ngọc Hiển ‘vòi tiền’ để tạo điều kiện cho bị can được tại ngoại.

ong tai ngoc hien 2 8754
Ông Lại Tấn Tài xem các giấy báo tin của các cơ quan chức năng về việc thụ lý tố cáo của ông. (Ảnh: sggp.org.vn)

Ngày 9/6, truyền thông trong nước đưa tin Viện KSND tỉnh Cà Mau đã có thông báo thụ lý đơn tố cáo của ông Lại Tấn Tài về dấu hiệu đòi tiền chạy tại ngoại của hai cán bộ thuộc Viện KSND huyện Ngọc Hiển của tỉnh này.

Trước khi có thông báo trên, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã cử người đến địa phương ông Tài xác minh làm việc nhiều lần về các nội dung liên quan đến tố cáo của ông.

Ông Tài cũng cho biết thêm, phía Công an huyện Ngọc Hiển đã làm việc với ông hồi đầu tuần với nội dung gia hạn thời gian giải quyết tố cáo của ông liên quan hai cán bộ Công an huyện này.

Ông Tài là cha của bị can Lại Phương Thúy (SN 1988 ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển). Bị can Thúy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển khởi tố, bắt tạm giam ngày 19/2 để điều tra về hành vi Đánh bạc với thời hạn tạm giam 2 tháng.

Quá trình bị can Thuý bị tạm giam, ông Tài đi lại thăm con và có quen biết một số cán bộ ở Công an và Viện KSND huyện Ngọc Hiển. Sau đó, đến ngày 11/4, ông đã gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau qua đường bưu điện về việc bị vòi tiền để con gái ông được tại ngoại.

Nội dung tố cáo của ông Tài đề cập việc ông có gặp một Phó viện trưởng Viện KSND huyện Ngọc Hiển để xin cho bị can Thúy được tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình. Ông Tài khẳng định: “Vị này vận động tôi số tiền 40 triệu đồng, nhưng dặn tôi không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi đồng ý thì ngày hôm sau sẽ phê chuẩn cho con tôi tại ngoại”.

Được biết, trong đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ông Tài tố 3 cán bộ của Công an H.Ngọc Hiển và 2 cán bộ của Viện KSND huyện Ngọc Hiển “vòi tiền” gia đình ông.

Hiện nay, ngoài Viện KSND tỉnh Cà Mau, Công an huyện Ngọc Hiển thụ lý giải quyết tố cáo của ông Tài, Ban nội chính tỉnh uỷ Cà Mau cũng đã tham gia giám sát việc giải quyết tố cáo này.

Bảo Khánh (t/h)