Một học sinh lớp 5 đang học trực tuyến (online) qua điện thoại, thì điện thoại phát nổ khiến em tử vong. Tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chiều 14/10.

dien thoai phat no khi sac
Hình ảnh cảnh báo về nguy cơ điện thoại phát nổ, gây cháy khi cắm sạc.(Ảnh minh họa: Justoomm/Shutterstock)

Tối 14/10, UBND xã Nam Anh (Nam Đàn) xác nhận sự việc trên, học sinh tử vong hiện đang học lớp 5, Trường tiểu học Nam Anh, theo tin từ báo Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 14/10, em Nguyễn Văn Q. (SN 2011) đang học trực tuyến qua điện thoại ở nhà theo ca từ 15h – 17h. Em Q. vừa mở điện thoại học, vừa cắm sạc (chưa rõ hãng). Bất ngờ chiếc điện thoại phát nổ, gây cháy và cháy lan sang quần áo của em Q.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy sang và đưa em Q. đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Nhưng em Q. đã tử vong trên đường tới bệnh viện, theo tin từ Tuổi Trẻ.

Ông Lê Trung Sơn, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Đàn cho hay hiện tình hình dịch COVID-19 trong huyện này đã được kiểm soát, học sinh toàn huyện đã học trực tiếp 3 tuần qua. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn duy trì việc học trực tuyến 1 buổi/tuần để phòng trường hợp dịch COVID-19 bùng phát thì học sinh có thể chuyển ngay sang học trực tuyến, Zing, Tuổi Trẻ dẫn tin.

Được biết, gia cảnh gia đình em Q. rất khó khăn, Q. là con trai thứ hai trong nhà. Giới chức huyện cho hay trong chiều 14/10, chính quyền huyện, cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Đàn, ban giám hiệu Trường tiểu học Nam Anh đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình em Q.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Cà Mau dừng học trực tuyến đối với cấp tiểu học