Từ 12h trưa ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng và 5/18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ áp dụng bán mang về, người dân không được tập trung quá 20 người, dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Quận bị hạn chế đầu tiên là quận Đống Đa, từ 12h trưa ngày 13/12.

2 dong da 2
Một chủ hàng ăn uống tại quận Đống Đa dán thông báo chỉ bán mang về, ngày 13/12/2021. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Các quyết định trên được đưa ra trong ngày 18/12, sau khi giới chức TP Hà Nội cập nhật cấp độ dịch trong thành phố, trong đó quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa và 5 phường của quận Hoàn Kiếm (gồm Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai) nâng cấp độ dịch lên mức 3 (nguy cơ cao – màu cam).

Cụ thể, theo công văn 2324 ngày 18/12, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu từ 12h ngày 19/12 sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động áp dụng với vùng dịch cấp độ 3 theo Nghị quyết 128, bao gồm toàn bộ các nhà hàng, hàng quán kinh doanh ăn uống chỉ bán mang về; học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tạm dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết bị hạn chế, khuyến khích chuyển sang họp trực tuyến; nếu vẫn cần họp thì phòng họp buộc phải khử khuẩn, hạn chế dùng điều hòa, người dự họp phải được đo thân nhiệt, sát khuẩn, ngồi giãn cách…

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phải chuyển sang hoạt động trực tuyến, trường hợp tổ chức trực tiếp thì không tập trung quá 20 người, tuân thủ 5K, quét mã QR, 100% người tham dự phải tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính COVID-19 trong 72 giờ.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà, nếu ra ngoài thì bắt buộc đeo khẩu trang và không tập trung đông người; dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Giới chức cấp cơ sở được yêu cầu phải “rà soát, thống kê danh sách những người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vắc-xin COVID-19, người chưa tiêm vắc-xin COVID-19 để tổ chức tiêm ngay, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch cho các đối tượng nêu trên” – theo nội dung công văn.

Các yêu cầu tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người tương tự cũng được áp dụng tại 5 phường gồm: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân và Cửa Đông thuộc quận Hoàn Kiếm kể từ 12h ngày 19/12.

Theo đó, tính đến hiện tại, “vùng cam” hạn chế các hoạt động của Hà Nội đã bao gồm toàn bộ quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, 5 phường của quận Hoàn Kiếm, 2 phường của quận Tây Hồ (Quảng An, Yên Phụ) đã dừng các hoạt động không thiết yếu do bị nâng cấp độ dịch COVID-19.

so ca covid hanoi
Số ca mắc mới tại Hà Nội liên tục leo thang trong vòng một tháng qua, từ 150 ca (ngày 16/11) đến 1.412 ca (ngày 18/12). (Nguồn: hanoicdc.gov.vn)

Trước đó, tại công điện hỏa tốc ký trong ngày 18/12, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện tăng các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 trong dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tối đa việc quản lý, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện; sẵn sàng đưa các cơ sở thu dung điều trị F0 vào hoạt động; đảm bảo việc cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly, điều trị, xét nghiệm đối với người bệnh trong 24 giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm.

Tùy cấp độ dịch, giới chức các quận, huyện, thị xã phải hạn chế các hoạt động tập trung đông người trong dịp cuối năm, Giáng sinh, Tết, đám tang, đám cưới; hướng dẫn tổ chức lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến.

Giới chức TP tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm phủ vắc-xin COVID-19. “Hoàn thành tiêm mũi bổ sung [mũi 3 – chú thích] cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/1/2022”, ông Ngọc Anh nêu trong văn bản chỉ đạo.

Về giáo dục, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT và Sở Y tế thống nhất phương án, lựa chọn các trường THCS đảm bảo điều kiện để tổ chức cho học sinh cấp 2 trở lại học trực tiếp khi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), từ ngày 1/1/2021 đến cuối ngày 18/12, Hà Nội ghi nhận tổng 25.688 ca mắc COVID-19. Ngày 18/12, Hà Nội ghi nhận thêm 1.412 ca mắc COVID-19 mới, là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt mốc hơn 1.300 ca.

Tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội ở mức rất cao. Tại Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tính đến sáng 19/12, Hà Nội đã đưa vào tiêm tổng cộng 12.566.939 mũi vắc-xin COVID-19 trong cộng đồng; tỷ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 202,69%.

Trong khi đó, phía Sở Y tế Hà Nội cho hay 94,3% người từ 18 tuổi trở lên tại Hà Nội đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 (tỷ lệ tối thiểu là 70%); 94,1% người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin (tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Minh Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: