Ngày 7/8, người đàn ông 64 tuổi bị khó thở và được cấp cứu tại chỗ, sau đó tử vong trong căn hộ tại tòa nhà A1, chung cư Lakeside, TP Vũng Tàu. Qua xét nghiệm nhanh, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

chung cu Lakeside
3 block chung cư A1, A2 và B chung cư Lakeside đều bị phong tỏa do liên quan đến ca tử vong nghi nhiễm COVID-19, ngày 7/8/2021. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Chiều tối 7/8, giới chức TP Vũng Tàu cho biết trường hợp hợp nói trên là ông Đ.K.T (SN 1957, ngụ tại A1-907 chung cư Lakeside, Trung tâm Đô thị Chí Linh thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Sáng 7/8, ông T. có biểu hiện khó thở nên gia đình gọi 115 nhưng xe chưa đến kịp. Trong khi chờ xe đến, nhân viên y tế phường Nguyễn An Ninh cấp cứu tại chỗ bằng cách ép tim ngoài lồng ngực trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, sau đó tim mạch ngừng hoạt động, bệnh nhân đã tử vong.

Ông T. có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ông T. dương tính với nCoV.

Ngay trong sáng 7/8, 3 block A1, A2 và B chung cư Lakeside đã được phong tỏa, với 533 hộ, hơn 2.400 nhân khẩu. Giới chức TP Vũng Tàu đồng ý với phương án xét nghiệm toàn bộ cư dân tại khu Trung tâm đô thị Chí Linh. Trong chiều và tối 7/8, cư dân 3 block chung cư Lakeside được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước.

Theo số liệu của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ 18h ngày 7/8 đến 6h ngày 8/8, có 89 ca COVID-19 mới được ghi nhận; trong đó, 2 ca ngoài cộng đồng (1 ca tại thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức và 1 ca tại Bệnh viện Bà Rịa). Giới chức tỉnh nhận định “khả năng F0 tiềm ẩn trong cộng đồng, nguy cơ lây lan vẫn còn khá cao”.

Cũng trong ngày 7/8, tỉnh này phải chuyển toàn bộ nhóm quản lý và người đang cách ly ở 4 cơ sở cách ly tập trung sang cơ sở mới, do phát sinh nhiều F0. Tổng cộng 557 người phải chuyển trong hai ngày 7-8/8, yêu cầu ở nơi mới chỉ được ở tối đa 2 người/phòng.

Minh Sơn

Xem thêm:

Một tình nguyện viên đã tiêm vắc-xin nhưng vẫn nhiễm COVID-19, Khánh Hòa phải test nhanh cả ngàn người