Một thầy giáo chủ nhiệm tại trường Tiểu học và THCS Đông Long bị bắt, khởi tố vì xâm hại một học sinh lớp 5.

truong tieu hoc thcs dong long
Một thầy giáo chủ nhiệm tại trường Tiểu học và THCS Đông Long bị bắt, khởi tố vì xâm hại một học sinh lớp 5. (Ảnh: vov.vn)

Chiều 2/5, công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Tám (sinh năm 1978, trú xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 Bộ luật hình sự.

Ông Tám là giáo viên chủ nhiệm lớp 5, trường Tiểu học và THCS Đông Long, xã Đông Long.

Trước đó, ngày 26/4, chị Đ.T.X (36 tuổi, ở xã Đông Long) làm đơn tố cáo ông Tám có hành vi xâm hại con gái chị là cháu N.D.A. (11 tuổi).

Theo nội dung đơn tố cáo, cháu A. bị xâm hại vào khoảng giữa tháng 4 vừa qua. Sau đó, cháu A. có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ, tinh thần bất ổn. Khi về nhà, cháu A. sợ hãi, không dám kể lại sự việc.

Chiều 24/4, cháu A. được nghỉ học ở nhà. Lúc này các bạn học cùng lớp cháu A. sang chơi đã kể về việc A. cùng nhiều nữ sinh khác bị thầy chủ nhiệm giở trò đồi bại trên lớp học.

Chị X. cho biết sau khi tố cáo, con chị đã được các đơn vị liên quan đưa đi giám định.

Theo chị X., gia đình ông Tám có xuống nhà xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả, tuy nhiên gia đình chị không đồng ý trước đề nghị này.

Đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã tạm thời cho ông Tám nghỉ công việc giảng dạy để phục vụ công tác điều tra.

Theo giới chức địa phương, bố mẹ cháu A. ly hôn khi cháu được 9 tháng, sau đó cháu ở cùng mẹ. Lúc còn nhỏ tới năm 10 tuổi, cháu ở cùng mẹ trên Hà Nội.

Được biết, vào tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trên Hà Nội tạm thời cho các bé ngừng đến trường, chị X. đưa bé về quê ngoại tại xã Đông Long, xin cho cháu theo học tại trường Tiểu học và THCS xã Đông Long, và hiện là học sinh lớp 5, do ông Tám làm chủ nhiệm.

Minh Long