Một nữ công nhân, 28 tuổi, ngụ ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã trốn khỏi khu cách ly Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/5. Giới chức tỉnh Bắc Giang cho hay người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

COVID 19 yen bai
Một chốt kiểm soát người ra vào trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tại Yên Bái. (Ảnh: yenbai.gov.vn)

Ngày 21/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn, Yên Bái thông báo khẩn đến các huyện, xã, thị trấn, công an huyện, xã… để rà soát, tìm người tên Hoàng Thị Thương, nữ, sinh năm 1993, trú tại huyện Văn Chấn.

Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã thông báo cho tỉnh Yên Bái về trường hợp 1 công nhân là người ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đã không có mặt tại khu cách ly tỉnh Bắc Giang. Người này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo thông báo của huyện Văn Chấn, nữ công nhân nói trên đã trốn khỏi khu cách ly ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 20/5.

Hiện UBND huyện Văn Chấn yêu cầu ai phát hiện người trùng hợp hoặc có nghi ngờ thì báo ngay cho cơ quan chức năng. Phía công an huyện đang phối hợp công an xã, thị trấn rà soát tìm người và ứng phó với những tình huống phát sinh.

Ngoài thông báo tìm người, giới chức tỉnh Yên Bái tiếp tục đề nghị tất cả người về hoặc đến tỉnh Yên Bái phải khai báo y tế. Các trường hợp về từ các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nằm tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các vùng dịch khác phải lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Theo công bố của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, tính đến 18h ngày 21/5, tỉnh này chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 tại cộng đồng [có 1 người ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mắc COVID-19 trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương].

Toàn tỉnh công bố đã truy vết, xác định được 246 F1, 1991 F2 liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19; 785 trường hợp liên quan đến các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng và lọt từ vùng phong tỏa về.

Riêng trong ngày 21/5, phát hiện 37 người (lũy kế là 1.640 người) đi từ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh về Yên Bái, trong đó 8 người đi từ các khu công nghiệp về (lũy kế là 42 người) đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong 42 trường hợp trên, 29 người đã có kết quả âm tính, 13 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Nguyễn Sơn

Cập nhật: 

Công an Bắc Giang: Nữ công nhân không trốn cách ly, là do nhầm lẫn trong ghi chép