Tính đến 17h ngày 11/9 theo giờ Bắc Kinh, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra vào ngày 5/9 đã khiến 93 người thiệt mạng và 25 người mất tích.

e59b9be5b79de5bcbae99c87e5b7b2e887b446e4babae98187e99abe e68890e983bde69c89e99c87e6849f 63168223922c1 678x359 1
Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra lúc 12h52 trưa ngày 5/9 theo giờ địa phương tại Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 93 người tử vong. (Ảnh cắt từ video).

Theo Mạng lưới Động đất Trung Quốc, tính đến 8h sáng ngày 12/9, tổng cộng 2.715 cơn dư chấn đã được ghi nhận trong trận động đất ở Lô Định, Tứ Xuyên, trong đó 16 lần có cường độ 3 độ Richter trở lên, với cường độ tối đa là 4,5 độ Richter.

Vào thời điểm tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang hứng chịu nhiệt độ cao, hạn hán, cắt điện, cháy rừng và dịch bệnh vào mùa hè năm nay, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra lúc 12h52 trưa ngày 5/9 theo giờ địa phương. Trận động đất làm đất đá trên núi rơi xuống, nhà cửa bị đổ sập, cầu đổ sập. Sau đó, có tổng cộng 2.715 dư chấn, với số người chết cộng dồn là 93 người và 25 người mất tích. Trong đó, 55 người ở Châu tự trị Cam Tư thiệt mạng và 38 người ở thành phố Nhã An thiệt mạng.

Trận động đất mạnh xảy ra vào buổi trưa, không chỉ người dân địa phương mà còn cả thành phố Thành Đô cũng cảm nhận được rung lắc mạnh. Nhiều người đã chụp ảnh đèn chùm rung chuyển, nồi lẩu tràn, các tòa nhà đổ sập và cây cối bên đường rung chuyển dữ dội. Các video liên quan cũng đã lan truyền trên mạng xã hội Twitter. Theo BBC đưa tin, một người dân nói rằng anh đang đi trên con đường gần trường trung học ở thị trấn Lô Kiều khi xảy ra trận động đất, “con đường rung chuyển như một làn sóng, anh sợ đến nỗi chân mềm nhũn”.

Tâm chấn của trận động đất ở Lô Định là thị trấn Ma Tây, với dân số chỉ 6.900 người. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 12/9, hiện có tổng cộng 93 người tử vong và 25 người mất tích trong trận động đất này.

Cơ quan Quản lý Ứng cứu Khẩn cấp Trung Quốc hôm 12/9 cho biết, hơn 110.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và hơn 50.000 ngôi nhà bị hư hại.

Chuyên gia: Động đất mạnh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất

Ông Ân Diệu Bình (Yin Yueping), nhà khoa học chính của Trung tâm Chỉ đạo Kỹ thuật Mối nguy Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc, ngày 11/9 cho biết tâm chấn của trận động đất nằm gần giao điểm của cấu trúc hình chữ Y do ba đới đứt gãy hình thành. Động đất mạnh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất.

Ông cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát chuyên môn và cảnh báo sớm sạt lở đất, chỉ ra tên gọi của các thảm họa thứ cấp dễ khiến người ta nghĩ rằng chúng được sinh ra khi có động đất, và khi động đất kết thúc thì chúng cũng không còn nữa. Nhưng thực tế các thảm họa địa chất có thể kéo dài vài năm, thậm chí mười mấy năm.

Các trận động đất mạnh ở Tứ Xuyên trong những năm gần đây:

Ngày 16/9/2021, một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra tại huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 3 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng, 85 người bị thương nhẹ, hơn 70.000 người phải chuyển đi khẩn cấp;

Ngày 8/8/2017, một trận động đất mạnh 7 độ Richter ở Cửu Trại Câu khiến 24 người chết và 493 người bị thương;

Vào ngày 20/4/2013, một trận động đất mạnh 7 độ Richter ở Nhã An (sau này được Cục Quản lý Động đất Trung Quốc định danh là Động đất Lô Sơn) khiến 196 người chết và 11.470 người bị thương;

Ngày 12/5/2008, trận động đất ở Vấn Xuyên có cường độ 8,2 độ Richter. Trận động đất này đã khiến gần 70.000 người thiệt mạng, gần 18.000 người mất tích và hơn 370.000 người bị thương.