Gần đây, hơn 250 tổ chức xét nghiệm axit nucleic trên khắp Trung Quốc đã bị chỉnh đốn do gian lận. Truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có bài chỉ trích sự hỗn loạn gian lận trong xét nghiệm axit nucleic. Có phân tích cho rằng chính quyền Trung Quốc có thể bắt giữ một nhóm chủ doanh nghiệp xét nghiệm axit nucleic làm ‘dê thế tội’ để xoa dịu sự bất bình của công chúng.

shutterstock 2138551217
Xét nghiệm axit nucleic tại Thượng Hải ngày 25/3/2022. (Ảnh minh họa: Robert Way / Shutterstock)

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin hôm 29/11, với việc bình thường hóa công tác phòng chống dịch bệnh, một số công ty xét nghiệm axit nucleic của bên thứ ba đã liên tiếp xuất hiện. Trong 3 năm qua, 12.893 công ty xét nghiệm y tế mới tại Trung Quốc đã được thành lập, nhưng hiện tượng hỗn loạn trong xét nghiệm axit nucleic cũng liên tiếp xuất hiện.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay, nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã tiến hành điều tra quy mô lớn các cơ sở xét nghiệm axit nucleic.

Gần đây, kết quả điều tra của một số tỉnh và khu tự trị cho thấy, 250 tổ chức xét nghiệm axit nucleic đã bị các cơ quan liên quan yêu cầu chỉnh đốn do nghi ngờ gian lận. Ngoài ra còn có 26 tổ chức khác tự hoặc nhận lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh xét nghiệm axit nucleic của họ, trong số đó có nhiều công ty niêm yết hoặc công ty con của các công ty niêm yết.

Dữ liệu cho thấy lợi nhuận của các tổ chức này có thể được biểu thị bằng đơn vị 100 triệu nhân dân tệ.

Vào ngày 29/11, tờ Nhân dân Nhật báo cũng đã đăng một bài bình luận chỉ trích hiện tượng gian lận xét nghiệm axit nucleic.

Bài viết điểm tên nhiều công ty xét nghiệm y tế ở Tế Nam, Thượng Hải, Bắc Kinh, Hà Bắc, v.v. làm giả các xét nghiệm axit nucleic.

Bài viết nói rằng, làm giả hoặc gian lận xét nghiệm axit nucleic không chỉ làm tăng khả năng kháng thuốc và khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, mà còn làm giảm uy tín của công chúng đối với xét nghiệm axit nucleic. Báo cáo xét nghiệm giả cũng có thể dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh, để tiếp tục thực hiện xét nghiệm axit nucleic trong vài tháng (nhằm trục lợi), thậm chí dẫn đến thành phố ngừng hoạt động, quần chúng bị kiểm soát, sinh hoạt và công việc bị ảnh hưởng nặng nề.

Bài viết nói rằng: “Công chúng đã phản ứng mạnh mẽ trước sự hỗn loạn của xét nghiệm axit nucleic, và đã đến lúc không có luật lệ nghiêm ngặt thì không thể chấm dứt tình trạng hỗn loạn!”

Phóng viên kỳ cựu về các vấn đề quốc tế Michael Anti đã bình luận trên Twitter vào ngày 29/11 rằng các công ty xét nghiệm axit nucleic là những công ty đầu tiên mà ĐCSTQ muốn ‘tế cờ’. Bởi vì việc bắt giữ ông chủ của các công ty axit nucleic này có thể giải quyết được hai vấn đề: (1) Tìm dê thế tội và từ bỏ xét nghiệm axit nucleic; (2) Chuyển sang các kháng nguyên không nhạy cảm, phù hợp hơn với quy luật Omicron, có thể giảm bớt một số áp lực kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, ông cho rằng giải pháp cuối cùng cho vấn đề là đảm bảo tốt hơn về vắc-xin và nguồn điều trị cho các ca bệnh nặng, kết hợp với mở cửa hoàn toàn.

Ông Hoàng Kim Thu (Huang Jinqiu), một người làm truyền thông cá nhân kỳ cựu tại Trung Quốc Đại Lục cũng đã phân tích với Epoch Times vào ngày 29/11, “Hiện tại các cuộc biểu tình quy mô lớn và phong trào sinh viên đã nổ ra ở nhiều vùng của Trung Quốc. Những người biểu tình không hài lòng với việc phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh, và họ cũng không hài lòng với việc xét nghiệm axit nucleic thường xuyên”.

“Chính quyền có thể sẽ bắt giữ một số lượng lớn những người thuộc các nhóm lợi ích có liên quan đến xét nghiệm axit nucleic và vắc-xin, truy cứu trách nhiệm của họ và tịch thu số tiền kiếm được phi pháp – tiền mồ hôi nước mắt của người dân… Hơn nữa họ có thể xoa dịu sự tức giận của người dân và giành được một chút ủng hộ từ người dân.”

Ông Hoàng Kim Thu nói rằng cao tầng của ĐCSTQ kiên trì chính sách “zero COVID”, khiến các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở cơ sở đã được đẩy mạnh. Các quan chức đứng đầu địa phương áp đặt phòng dịch cứng nhắc có thể cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm như dê thế tội.

Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) đã kéo dài 3 năm, trong khi nhiều ngành công nghiệp bị phá sản do bị phong tỏa, thị trường xét nghiệm axit nucleic của Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng và trở thành ngành có lợi nhuận cao nhất.

Vào tháng 9 vừa qua, 10 công ty niêm yết xét nghiệm axit nucleic đã công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2022. Tổng doanh thu vượt quá 48,5 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng vượt quá 16,2 tỷ nhân dân tệ, một số công ty đã kiếm được lợi nhuận ròng 100 triệu nhân dân tệ trong 10 ngày.

Công ty hàng đầu về vắc-xin của Trung Quốc, Sinovac Biotech, có doanh thu cao tới 128 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, với lợi nhuận ròng là 95,5 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận hàng ngày là 350 triệu nhân dân tệ. Kexing Zhongwei (Sinovac Research & Development Co., Ltd.), một công ty con của Sinovac Biotech, đạt lợi nhuận ròng khoảng 82 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, với lợi nhuận hàng ngày là 220 triệu nhân dân tệ.

Ông Hoàng Kim Thu cho rằng: “Có sự thông đồng giữa nhóm lợi ích gồm nhiều quan chức các cấp tận dụng quyền lực để kiếm đặc lợi thông qua xét nghiệm axit nucleic toàn dân và bắt buộc toàn thể mọi người dân tiêm vắc xin”; “Lúc này muốn mọi thứ dừng lại là không đơn giản… , cho nên có cảnh dịch bệnh nhiều nơi nổi lên cùng vấn đề dương tính giả và vô số chuyện phi lý ở khắp nơi. Chúng làm rỗng ngân khố quốc gia và đục khoét bảo hiểm y tế của người dân…”.

Một điểm khác được ông Hoàng Kim Thu cho biết, hơn một nửa trong số liệu ca nhiễm mà cơ quan chức năng công bố là những người nhiễm không có triệu chứng. Vấn đề cho thấy không phải họ quan tâm đến sức khỏe người dân, mà là phá hoại cuộc sống bình thường của người dân, khiến mọi người không thể làm việc, sinh hoạt và đi lại bình thường. Điều này khiến các công ty nước ngoài và dòng vốn nước ngoài rút khỏi, trong khi giới quyền quý của Trung Quốc thì đang di cư ra nước ngoài một cách điên cuồng.

“Kinh tế đất nước làm sao mà tốt được nếu như thế này? Dù cấp cao nhất muốn chấn hưng nền kinh tế, nhưng không bỏ chính sách ‘Zero-COVID’ thì nền kinh tế không thể hồi sinh. Hơn nữa, 3 năm dịch bệnh qua đã là cơ hội để nhóm lợi ích đục khoét ngân khố cạn kiện”, ông Hoàng nói. “Hy vọng rằng trước tiên hãy sớm chấm dứt chính sách ‘Zero-COVID’; tiếp đến hãy sớm truy cứu những quan chức đã thông đồng với các công ty vắc xin và xét nghiệm axit nucleic, thu hồi lại tiền mô hôi nước mắt cho người dân, cho cuộc sống của dân thường dễ thở hơn”.

Trí Đạt (t/h)

VIDEO: Đề phòng “Thế lực nước ngoài can thiệp”? Người dân Bắc Kinh giận dữ phản bác