Cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị kiêm giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc, ông Tiết Hằng đã bị bắt. Như vậy, 3 giám đốc liên tiếp của Sở Công an tỉnh Liêu Ninh đã bị điều tra và họ đều có tên trong danh sách đàn áp Pháp Luân Công.

p2993501a466877766
Ngày 18/3/2022, ông Tiết Hằng (Xue Heng), cựu phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Liêu Ninh kiêm giám đốc Sở Công an tỉnh, đã bị bắt. (Ảnh: Weibo)

Ngày 18/3, trang web chính thức của Viện Kiểm sát Tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin quá trình điều tra vụ án của ông Tiết Hằng đã hoàn tất và vụ án sẽ được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét và truy tố. Hiện Viện Kiểm sát Tối cao đã ra quyết định truy nã ông Tiết Hằng vì tình nghi nhận hối lộ và lợi dụng sức ảnh hưởng để nhận hối lộ.

Ngày 23/8/2021, ông Tiết Hằng “tự nguyện đầu thú và bị điều tra.” Vài ngày trước khi ông tự thú, ngày 18/8/2021, Đội giám sát số 1 của Ủy ban Giáo dục và Chỉnh đốn Trung ương trực thuộc Đội Chính trị và Pháp luật Quốc gia của ĐCSTQ đã vào đóng tại tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 19/2 năm nay, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ thông báo rằng ông Tiết Hằng chống điều tra, ngang nhiên mua quan bán chức, không hề biết đến giới hạn pháp luật, hơn nữa “tính chất nghiêm trọng, tác động xấu, và cần xử lý nghiêm.”

Theo thông tin được công khai, ông Tiết Hằng sinh tháng 11/1955 tại Tuy Trung, Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã làm việc tại Liêu Ninh hơn 40 năm. Tháng 1/2011, ông được thăng chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh. Tháng 3 cùng năm, ông cũng kiêm nhiệm chức Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Liêu Ninh và Giám đốc Sở Công an tỉnh. Tháng 1/2016, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị của tỉnh, và giải nhiệm sau 2 năm.

3 giám đốc liên tiếp của Sở Công an tỉnh Liêu Ninh bị ngã ngựa

Kể từ năm 2021, 3 giám đốc liên tiếp của Sở Công an tỉnh Liêu Ninh gồm ông Tiết Hằng đã bị điều tra.

Ngày 25/1/2021, ông Lý Văn Hỉ, cựu Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Liêu Ninh, bị điều tra. Ông Lý Văn Hỉ từng là Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh từ tháng 5/2002 – 3/2011.

Ngày 23/8/2021, ông Tiết Hằng, nguyên Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Liêu Ninh, đã tự nguyện ra đầu thú. Ông Tiết Hằng từng là Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh từ tháng 3/2011 – 3/2013.

Ngày 1/3/2022, ông Vương Đại Vĩ (Wang Dawei), lúc đó là Phó tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh, kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh, đã bị điều tra. Từ năm 2013 đến nay, ông Vương Đại Vĩ đã giữ chức vụ Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh trong 9 năm.

3 người trên đều là những “con hổ chính trị và pháp lý” cấp tỉnh và cấp bộ bị hệ thống công an tỉnh Liêu Ninh sa thải. Cả 3 người đều bị “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) ở nước ngoài đưa vào danh sách theo dõi.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn khí công tu luyện Phật gia, được truyền ra tại Trung Quốc, chiểu theo nguyên lý cốt lõi là: Chân – Thiện – Nhẫn, kết hợp với 5 bài tập công pháp nhẹ nhàng dễ tập luyện, có tác dụng kỳ diệu trong việc thăng hoa tâm tính đạo đức và tăng cường thể lực.

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vì số lượng người tập đã vượt qua số đảng viên. Đến nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cấu kết với Vương Lập Khoa

Tiết Hằng đã cấu kết với Vương Lập Khoa (Wang Like), một trong những thành viên “băng đảng chính trị” của Tôn Lực Quân (Sun Lijun).

Theo thông tin công khai, Vương Lập Khoa đã làm việc ở tỉnh Liêu Ninh một thời gian dài trước khi đến Giang Tô. Ông từng là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Cẩm Châu, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Lô Đảo, Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Ninh, kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố Đại Liên.

Ông Tiết Hằng cũng từng làm việc ở Cẩm Châu trong những năm đầu.

Theo tiết lộ trước đây của “Lianzheng Liaowang Zazhi” (Tạp chí Liêm Chính Liễu Vọng), ông Tiết Hằng có giao tình với gia tộc Vương Lập Khoa trong thời gian ở Cẩm Châu, và họ trở thành một phần trong mạng lưới quan hệ của nhau.

Theo lời kể của một người dân địa phương, ông Tiết Hằng từng làm bí thư của một nơi nọ. Sau đó Vương Lập Duy, anh thứ hai của Vương Lập Khoa cũng đến đây làm bí thư, và rất quan tâm đến bạn bè và người thân của ông Tiết Hằng. Sau khi Vương Lập Khoa đến tỉnh Giang Tô xa xôi nhậm chức, đã nhiều lần nhờ vả ông Tiết Hằng giải quyết những việc liên quan đến tỉnh Liêu Ninh.

Bình Minh (t/h)