Chiều ngày 1/12, người dân Hồng Kông đã cùng nhau tổ chức “Đại diễu hành không quên nguyện ban đầu”, để biểu đạt yêu cầu trọng tâm đó là “5 yêu cầu không thể thiếu 1”. Cuộc đại diễu hành bắt đầu từ Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) thuộc khu Cửu Long (Kowloon) dọc theo đường Salisbury, đi qua Vườn hoa bãi biển Tiêm Sa Chủy (Riviera Gardens) đến Nhà thể thao Hung Hom.

Trong thời gian diễu hành, có một số người tham gia có thời điểm đi vào đường Nathan, cảnh sát chống bạo động giơ cờ xanh cảnh bá và từng 2 lần xịt nước cay. Cảnh sát còn sử dụng lựu đạn hơi cay. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, người phát động diễu hành cho biết có ít nhất 380.000 người đã tham gia đại diễu hành lần này. 

dieuhanh 1
Chiều ngày 1/12, hàng trăm nghìn người dân Hồng Kông đã tham gia diễu hành tại Tiêm Sa Chủy

Khoảng 15:00 Chủ Nhật, ngày 1/12, có gần 1000 người bắt đầu tập trung ở địa điểm Tháp đồng hồ (Hong Kong Clock Tower), những người kháng nghị hô lớn các khẩu hiệu. Cuộc diễu hành ban đầu dự định sẽ bắt đầu lúc 16:00, nhưng do nơi tập trung có qua nhiều người mọi người đã bắt đầu sớm hơn dự định. 

Sau khi kết thúc diễu hành, người phát động cuộc diễu hành lần này cho biết có ít nhất 380.000 người tham gia. Swing – người phát động diễu hành cho biết, tính toán số người tại 3 địa điểm Tháp đồng hồ, khu vực Khách sạn Kowloon Shangri-La, khu vực Nhà thể thao Hung Hom, do cảnh sát cưỡng chế kết thúc diễu hành, do đó không tính thêm cả số người ở khu vực Nhà thể thao Hung Hom. Anh ước tính, bộ phận những người tham gia trong quá trình đang diễu hành cũng không tính vào tổng số người tham dự. 

Ngày 1/12, Hồng Kông tổ chức 3 cuộc diễu hành và mít tinh, tất cả đều được phía cảnh sát phát đi thông báo không phản đối, hai cuộc diễu hành tổ chức tại Đảo Hồng Kông, một cuộc diễu hành tổ chức tại khu Cửu Long; địa điểm khởi hành lần lượt bắt đầu từ Quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn, Vườn hoa Chater, Tháp đồng hồ Tiêm Sa Chủy. 

Khoảng 10:00 ngày 1/12, người Hồng Kông tổ chức mít tinh “Con nhỏ không muốn lựu đạn hơi cay” tại khu đất trống ở Quảng trường Edinburgh, sau đó diễu hành qua đường Lung Wo, Công viên Tamar, cầu vượt trên đường Harcourt, sau khi đến khu vực bên ngoài trụ sở chính phủ, hoạt động này kết thúc lúc 12:00. 

Khoảng 12:30, Tổ chức “Hành động Hồng Kông tự trị” đã tổ chức “Diễu hành Cảm ơn Mỹ bảo vệ Hồng Kông”, người tham gia tổ chức mít tinh tại Vườn hoa Chater, khoảng 13:30 bắt đầu diễu hành đến Tổng lãnh sự quán Mỹ, hành trình diễu hành đi qua Queensway, đường Garden, đường Lower Albert; sau đó lại diễu hành đi qua phố Ice House, Queen’s Road Central, Des Voeux Road Central và trở về Vườn hoa Chater. 

Khoảng 15:00, “Đại diễu hành không quên nguyện ban đầu” bắt đầu tại khu vực Cửu Long.

Một vài hình ảnh trong Đại diễu hành chiều ngày 1/12:

Diễu hành Hồng Kông
Ngày 1/12/2019, người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy
Diễu hành Hồng Kông
Ngày 1/12/2019, người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy
dieuhanh 4 image
Người dân cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng
dieuhanh 5 image
Người biểu tình cầm biểu ngữ Trời diệt Trung Cộng
dieuhanh 9 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối Chính phủ
dieuhanh 10 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối ĐCSTQ
dieuhanh 12 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối ĐCSTQ
dieuhanh 6 image
Người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy
dieuhanh 7 image
Người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy
dieuhanh 8 image
Người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy
dieuhanh 11 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối ĐCSTQ và Chính phủ Hồng Kông
dieuhanh 13 image
Người biểu tình giơ cao bàn tay để biểu thị “Năm yêu cầu không thể thiếu một”
dieuhanh 15 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối ĐCSTQ và Chính phủ Hồng Kông
dieuhanh 17 image
Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ khác nhau để phản đối ĐCSTQ và Chính phủ Hồng Kông
dieuhanh 16 image
Cảnh sát ném đạn hơi cay nhằm giải tán dòng người biểu tình
dieuhanh 14 image
Người dân Hồng Kông tổ chức diễu hành “Không quên tâm nguyện ban đầu” tại Tiêm Sa Chủy

Trí Đạt (Ảnh: Epoch Times)

Xem thêm: