Cảnh sát Hồng Kông đang lên kế hoạch triển khai khoảng 5.000 sĩ quan vào cuối tuần để đề phòng những rắc rối có thể xảy ra và ngăn cản các cuộc tụ tập trái phép để kỷ niệm 34 năm cuộc đàn áp Thiên An Môn, theo SCMP.

Embed from Getty Images

Các nguồn thạo tin về công tác chuẩn bị của cảnh sát cho biết an ninh sẽ được tăng cường xung quanh Công viên Victoria ở Vịnh Causeway, nơi diễn ra buổi thắp nến tưởng niệm hàng năm về cuộc đàn áp ngày 4 tháng 6 năm 1989 trong những năm qua.

Một người trong cuộc cho biết các sĩ quan sẽ dựng rào chắn và tiến hành kiểm tra, khám xét gần công viên.

“Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh và tuần tra các địa điểm có nguy cơ cao khác, chẳng hạn như trụ sở chính phủ ở Admiralty và văn phòng liên lạc của Bắc Kinh ở Sai Ying Pun,” nguồn tin cho biết hôm thứ Năm.

Ông cho biết các sĩ quan, bao gồm cả nhân viên của Đơn vị Phản ứng Chống Khủng bố, cũng sẽ thực hiện các cuộc tuần tra cấp cao tại các địa điểm nhạy cảm sớm nhất là vào Thứ Bảy, đồng thời cho biết thêm rằng sự hiện diện dày đặc của cảnh sát có tác dụng ngăn chặn.

Một nguồn tin khác cho biết lực lượng này sẽ áp dụng biện pháp “can thiệp sớm”, bao gồm việc ngăn chặn và lục soát những người khả nghi cũng như ngăn tụ tập đông người.

“Chúng tôi không muốn chứng kiến sự hỗn loạn lặp lại vào năm 2019 [khi các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra],” ông nói.

Nhưng ông nói thêm rằng sự chuẩn bị của cảnh sát có thể thay đổi vì các sĩ quan vẫn đang thu thập thông tin tình báo để đánh giá rủi ro và giám sát bất kỳ bài đăng trực tuyến nào kêu gọi mọi người xuống đường vào Chủ nhật.

Hồng Kông là thành phố duy nhất trên đất Trung Quốc tổ chức các hoạt động quy mô lớn để tưởng nhớ những người thiệt mạng tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989. Cảnh sát đã cấm sự kiện thường niên này vào năm 2020 và 2021, với lý do lo ngại về sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Nhưng ước tính có khoảng 20.000 người vẫn đến Công viên Victoria vào năm 2020. Trong số đó có 26 thủ lĩnh phe đối lập, những người sau đó đã bị bắt và bị buộc tội vì tham gia tụ tập trái phép.

Năm ngoái, các nhà chức trách đã quyết định đóng cửa các khu vực của công viên một ngày trước lễ tưởng niệm.

Lễ kỷ niệm khó có thể tiếp tục diễn ra trong năm nay vì một phần của công viên đang đóng cửa để cải tạo, trong khi 26 liên đoàn thân Bắc Kinh sẽ cùng tổ chức lễ hội hóa trang tại địa điểm này từ thứ Bảy đến thứ Hai.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết mọi người có thể muốn tận dụng “một dịp rất đặc biệt” để làm những việc có thể đe dọa đến an ninh quốc gia, bao gồm thúc đẩy nền độc lập của Hồng Kông hoặc tìm cách lật đổ quyền lực nhà nước.

Ông cảnh báo rằng những người cố gắng thực hiện các hành vi như vậy sẽ bị bắt hoặc bị buộc tội nếu tìm thấy đủ bằng chứng.

Ngân Hà (theo SCMP)