Ngày 20/11, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lấy lý do “chống độc quyền”, đã tiến hành xử phạt nhiều doanh nghiệp Internet như Alibaba, Baidu, JD.com, Tencent, v.v.

luat an minh mang
Baidu, Alibaba, Tencent, v.v… bị phạt với lý do “chống độc quyền” (Ảnh: Digiday)

Sáng ngày 20/11, Cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc công bố lập án điều tra vụ các công ty này đã không cung cấp thông tin về 43 thương vụ mua bán trước đây, vi phạm Điều 21 “Luật Chống độc quyền”. 43 vụ mua bán này liên quan đến nhiều ‘gã khổng lồ’ Internet như Alibaba, Tencent, Baidu, AliHealth, JD.com, Suning.com. Mỗi công ty bị phạt mức tối đa là 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,77 tỷ đồng).

Truyền thông Đại Lục đưa tin, Alibaba liên quan đến các vụ mua lại mua lại công ty phần mềm AutoNavi, công ty công nghệ Meizu, Souche; Tencent liên quan đến vụ mua lại Beijing Teng Kang Hui Yi Science and Technology, China Medical Online, và cả thương vụ hợp tác cùng Alibaba mua lại Yongyang Anfeng (Beijing) Technology; Baidu liên quan đến vụ hợp tác cùng  Nanjing Wangdian Technology mua lại Nanjing Xinfeng Network Technology.

Mấy năm gần đây, chính quyền ĐCSTQ dùng danh nghĩa chống độc quyền, để tăng cường quản lý giám sát đối với nhiều ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ Internet. Tháng Tư năm nay, Alibaba đã bị phạt 18,28 tỷ nhân dân tệ.

Sau đó, chiến dịch tấn công của chính quyền ĐCSTQ lại lan đến các doanh nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực, Bắc Kinh tăng cường quản lý giám sát đối với các công ty trong các lĩnh vực như công nghệ, bất động sản, trò chơi, giáo dục, tiền mã hóa, tài chính. 

Từ đầu năm đến nay, các công ty Internet Trung Quốc liên tiếp bị cơ quan chức năng “mời làm việc”.

Ngày 13/4, Tổng Cục Giám sát Quản lý Thị trường Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Internet, Tổng cục Thuế đã cùng triệu tập 34 doanh nghiệp Internet để mở cuộc họp “Chỉ đạo hành chính đối với doanh nghiệp nền tảng mạng Internet”. Hội nghị đã yêu cầu một số doanh nghiệp “trong một tháng phải tự kiểm tra toàn diện, từng bước thay đổi triệt để”, nếu không sau một tháng sẽ đối mặt rủi ro bị phạt nặng.

Ngày 29/11, người kiểm soát thực tế hoặc đại diện của 13 công ty Internet, nền tảng tài chính như Tencent, Baidu, JD.com, ByteDance, v.v, bị nhiều cơ quan chính quyền cùng hẹn gặp. Các doanh nghiệp bị mời làm việc cũng có trong danh sách 34 doanh nghiệp tham gia cuộc họp ngày 13/4 nói trên.

Ngày 19/11, Cục Chống Độc quyền Quốc gia Trung Quốc chính thức ra mắt. Ngày 15/11, bà Cam Lâm (Gan Lin) được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Chống Độc quyền Quốc gia Trung Quốc.

Theo điều chỉnh cơ quan của ĐCSTQ năm 2018, Văn phòng Ủy ban Chống độc quyền Quốc vụ viện được thiết lập tại Cục Giám sát Quản lý Thị trường, cũng tức là Cục Chống Độc quyền – Tổng cục Giám sát Quản lý Thị trường.

Trí Đạt

Xem thêm: