Trong khi dư luận nghi ngờ việc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thanh minh giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vụ Bành Soái “mất tích”, mới đây có thông tin ông Trương Cao lệ từng phụ trách xúc tiến tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh và quen biết Chủ tịch Thomas Bach của IOC từ năm 2016.

p3047741a4723926
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và Bành Soái đã thực hiện một cuộc gọi video để “báo bình an” với thế giới bên ngoài. Động thái này đã khiến dư luận đặt nghi vấn rằng ông Thomas Bach đóng vai trò tuyên truyền cho ĐCSTQ. (Ảnh ghép từ Weibo)

Bức ảnh Chủ tịch Olympic Quốc tế bắt tay ông Trương Cao Lệ được lan truyền

Năm 2015, ông Trương Cao Lệ nhậm chức Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác Thế vận hội Mùa đông khóa 24, được phân công quản lý xúc tiến công tác tổ chức Olympic Bắc Kinh. Theo truyền thông ngoài Trung Quốc như Wall Street Journal hay Reuters đưa tin, trong thời gian nhậm chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, ông Trương Cao Lệ từng chịu trách nhiệm chính về kinh tế, đồng thời giám sát đốc thúc, chỉ đạo tổ chức Thế vận hội Mùa đông, đến năm 2018 mới chuyển giao nhiệm vụ này cho đương nhiệm Phó Thủ tướng Hàn Chính.

Tân Hoa Xã cũng có báo cáo, ngày 12/6/2016, tại Tử Quang Các thuộc Trung Nam Hải, ông Trương Cao Lệ đã gặp mặt Chủ tịch IOC Thomas Bach. Ngoài việc cảm ơn ông Bach và IOC hỗ trợ Bắc Kinh đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022, ông Trương Cao Lệ cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Trung Quốc coi trọng công tác này, hai người còn bắt tay và chụp ảnh lưu niệm.

Ông Thomas Bach cũng cho biết, “Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn luôn tích cực thúc đẩy sự phát triển của phong trào Olympic.” “Tin rằng Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ giành được thành công to lớn.”

Về vấn đề này, người phát ngôn của IOC, ông Mark Adams, đã hồi đáp rằng đại diện của IOC thường xuyên gặp mặt với những người liên quan, đây là điều bình thường và là chuyện mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, ngoại giới cho rằng việc này đã làm tăng thêm nghi ngờ cuộc gọi video giữa ông Thomas Bach với Bành Soái. 

Cũng có cư dân mạng để lại bình luận nói, “Ủy ban Olympic Quốc tế là tổ chức phụ thuộc ĐCSTQ, lấy kiếm tiền làm mục đích, đã sớm mất đi tinh thần sáng tạo đổi mới, thật bi ai!”; “IOC lấy lòng ĐCSTQ, vậy thì hãy đến Bắc Kinh Trung Quốc, đổi tên thành CIOC”. 

ĐCSTQ né tránh việc ông Trương Cao Lệ liên quan đến xâm hại tình dục

Đầu tháng này, sau khi Bành Soái cáo buộc cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ xâm hại tình dục, dường như cô đã biến mất. Do Bành Soái có độ nổi tiếng nhất định trên quốc tế, do đó thông tin cô mất tích cũng lập tức thu hút chú ý của quốc tế. Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) thậm chí còn cảnh báo ĐCSTQ, nếu không điều tra sự kiện Bành Soái, WTA sẽ không tiếc hy sinh hàng trăm triệu đô la doanh thu để rút khỏi thị trường Trung Quốc. Về việc này, chính quyền Trung Quốc không ngừng tung ra video về Bành Soái, cho biết cô “rất tốt, rất bình an”, đồng thời cũng cố ý né tránh vấn đề về ông Trương Cao Lệ. 

Hôm 22/11, tổng biên tập danh dự của Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh, ông Hồ Bình, đã đăng bài viết trên Twitter. Ông nói, thực ra ông Trương Cao Lệ đã vi phạm quy định trong Điều 150 của “Kỷ luật ĐCSTQ”: Xảy ra quan hệ tình dục bất chính với người khác, gây ra ảnh hưởng xấu, tình tiết tương đối nghiêm trọng sẽ bị rút lại chức vụ trong đảng hoặc được lưu lại đảng (có thời hạn) để quan sát, xem xét; tình tiết nghiêm trọng thì xử lý kỷ luật khai trừ đảng.

Ông Hồ Bình còn đăng một tweet khác nói: “Weibo của Bành Soái là con dao hai lưỡi, nếu những gì cô ấy nói là thật, thì con dao này chém ngã ông Trương Cao Lệ; nếu là giả, thì con dao này sẽ chém ngã Bành Soái (phạm tội phỉ báng). Hơn nữa, ĐCSTQ muốn thế giới bên ngoài tin rằng ông Trương Cao Lệ vẫn bình yên vô sự như bình thường, cũng lại muốn thế giới bên ngoài tin rằng Bành Soái bình yên vô sự. Điều này là không thể nào xảy ra về mặt logic.”

Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) trích dẫn phân tích của học giả chính trị Antoine Bondaz cho biết, ĐCSTQ nhấn mạnh tác dụng làm gương của lãnh tụ, vụ bê bối ông Trương Cao Lệ bị cáo buộc xâm hại tình dục đã phá hủy chiến lược mà ĐCSTQ dày công vun đắp. 

Tuy nhiên cũng có bình luận chỉ ra, việc ông Trương Cao Lệ xâm hại tình dục Bành Soái một lần nữa cho thấy Trung Quốc Đại Lục dưới sự thống trị của ĐCSTQ, có tồn tại một loại “văn hóa xâm hại tình dục”, và ông Trương Cao Lệ là nhân vật đại biểu của văn hóa này. Ông ta không những có đặc quyền xâm hại tình dục khi tại vị, mà khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục được hưởng đặc quyền xâm hại tình dục. Mặc dù Bành Soái là nạn nhân của văn hóa xâm hại tình dục của ĐCSTQ, nhưng cũng vì cô là người nổi tiếng trên quốc tế nên mới được chú ý, còn những cô gái không có tiếng tăm sau khi bị xâm hại, thì dù có viết cả nghìn bài đăng trên Weibo cũng sẽ không có ai quan tâm.

Đến hiện tại, mặc dù Bành Soái đã “liên tiếp lộ diện” trên truyền thông bên ngoài Trung Quốc, nhưng những thông tin liên quan đến cô ở Trung Quốc Đại Lục vẫn bị phong tỏa. Trong khi đó ông Trương Cao Lệ liệu có liên quan đến xâm hại tình dục hay không thì chính quyền lại né tránh không nhắc đến. 

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Xem thêm: