Vài ngày trước, lần đầu tiên Mỹ, Anh, Canada và Liên minh Châu Âu (EU) phối hợp trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.  Bà Hoa Xuân Oánh đã đáp trả giận giữ tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3, cho rằng các nước này “cũng chỉ chiếm khoảng 11% tổng dân số thế giới” còn không bằng Trung Quốc, không có tư cách đại diện cho quốc tế. 

New Project
Tại cuộc họp báo ngày 23/3, bà Hoa Xuân Oánh giận dữ đáp trả rằng Hoa Kỳ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu không đủ tư cách đại diện cho cộng đồng quốc tế. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video CGTN)

Ngày 22/3, Mỹ, Anh, Canada và EU lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt chung chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngay hôm sau (ngày 23/3), Australia và New Zealand đã đưa ra các tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ. Phía Trung Quốc cũng ngay lập tức đáp trả bằng cách trừng phạt 10 nhân viên EU, 4 thực thể và 5 nghị sĩ châu Âu. Nhiều nước châu Âu đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ sự không hài lòng về vấn đề này.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3 tại Bắc Kinh, khi được hỏi rằng liệu có lo lắng nào về việc nhiều quốc gia phối hợp trừng phạt hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh trả lời rằng: dân số của Hoa Kỳ, Anh và Canada, cộng với Liên minh châu Âu, “cũng chỉ chiếm khoảng 11% tổng dân số thế giới. Dân số Trung Quốc chiếm 1/5 tổng dân số thế giới. Tiếng nói của các nước này không đại diện cho dư luận quốc tế, và lập trường của họ không đại diện cho lập trường của cộng đồng quốc tế.”

Ngoài ra, tại cuộc họp báo này, bà Hoa Xuân Oánh không chỉ đề cập đến lịch sử thực dân hóa và đe dọa nhân quyền ở Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, mà còn nói về lịch sử của cuộc thảm sát hàng triệu người Do Thái của Đức Quốc xã, còn yêu cầu các nước này “tự nhìn lại bản thân” và tuyên bố rằng Trung Quốc không sợ bị “đồng minh dân chủ” cô lập.

Bà Hoa Xuân Oánh bắt chước lại lời ông Tập: “Trung Quốc hiện giờ không còn là Trung Quốc của 120 năm trước, người dân Trung Quốc không dễ bị kích động, và cũng không dễ bị chọc tức.” 

Bài phát biểu của Hoa Xuân Oánh đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên diện rộng. Theo bình luận được trích dẫn bởi giáo sư Alex Dukalskis tại Đại học Dublin của Ireland, Trung Quốc sử dụng lịch sử Đức Quốc xã là đang “cực kỳ xúc phạm” và đầy sơ hở. “Trong nhiều thập kỷ, các nước châu Âu đều đã phản tỉnh về những lịch sử này, đặc biệt là Đức đã thẳng thắn đối mặt (với sai lầm này) – nhưng đây lại là việc mà Trung Quốc không nguyện ý làm. Từ quan điểm ngoại giao, những lập luận và xúc phạm này từ Trung Quốc khó mà thuyết phục được người châu Âu tiếp tục đối thoại. Nhân quyền là giá trị quan của châu Âu và là một phần của chính trị,” đồng thời, đối với công chúng châu Âu, thì “điều này sẽ chỉ làm xấu thêm nhận thức của họ về Trung Quốc”.

Lời nói vô nghĩa và quá khích của bà Hoa Xuân Oánh cũng gây ra sự chế giễu khắp nơi từ cộng đồng cư dân mạng: “Theo lập luận này, thì dân số đảng của bạn chiếm chưa đến một phần mười cả nước, hơn nữa cũng không được bầu hoặc ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào, đã không biết xấu hổ lại còn tự xưng đại biểu cho hơn tỷ người đi sủa khắp nơi.”

“Vậy mà 90 triệu tên cướp Cộng sản Trung Quốc lại dám đại diện cho một tỷ người, còn phải là đại diện cho nhân dân thế giới, đi quản địa cầu, thật là quá vô liêm sỉ.”

“90 triệu đảng viên của ĐCSTQ chỉ chiếm 6% dân số Trung Quốc, dựa vào cái gì mà dám xưng là đại diện cho nhân dân Trung Quốc? Chỉ có chính phủ do nhân dân bầu ra, một người, một phiếu, mới đủ tư cách để đại diện cho nhân dân và ý chí của nhân dân.”

“Những tên phỉ Cộng sản Trung Quốc đã bắt cóc 1,4 tỷ người Trung Quốc làm con tin. Gặp chuyện này (bị chế tài) là phải lấy ngay số lượng con tin ra để chống lại các quy tắc của thế giới văn minh. Nhưng khi nói đến giáo dục, chăm sóc y tế và chăm sóc tuổi già, hay lúc phân phát cứu trợ bệnh dịch, 1,4 tỷ người thì một phần cũng chẳng có. Chuyện ở Trung Quốc, nói thẳng ra là hai mươi hay ba mươi ma đầu tà giáo quyết định số phận của 1,4 tỷ người. Chính quyền lưu manh không bao giờ coi con người là con người, tất cả đều là con tin bị cưỡng chế bằng súng.”

Cư dân mạng @Tầm nhìn LT bình luận “ ‘Châu Âu và Hoa Kỳ không đại diện cho dư luận quốc tế’ đã trở thành khẩu hiệu tuyên truyền cốt lõi mới nhất của ĐCSTQ để đánh lừa người dân Trung Quốc. Điều này phản ánh một bước chùn trong tuyên truyền định hướng dư luận của ĐCSTQ. Sau khi thất bại trong việc phân tách Châu Âu và Hoa Kỳ, đảng chỉ đơn giản tuyên bố rằng dư luận Châu Âu và Mỹ là không quan trọng. Sau khi Dương Khiết Trì lần đầu tiên công khai chiến lược tuyên truyền mới của ĐCSTQ, thì hôm nay phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã lại lần nữa sử dụng. Điều này cũng phản ánh rằng 16 phút gầm thét của Dương Khiết Trì ở Alaska là một trò hề do ĐCSTQ dàn dựng.”

Bà Hoa Xuân Oánh hiện là Giám đốc Thông tin của Bộ Ngoại giao, kể từ khi nhậm chức, bài phát biểu ngoại giao của bà đã nhiều lần gây tranh cãi. Chỉ sau một năm làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, bà Hoa Xuân Oánh đã bị đưa vào “Danh sách những kẻ cặn bã của Trung Quốc năm 2013” do cư dân mạng Trung Quốc bình chọn, đứng thứ 32 trong số 100 kẻ cặn bã.

Miêu Vi, Vision Times

Xem thêm: