Khi COVID-19 không ngừng xuất hiện các biến chủng mới Alpha, Beta, Delta và thậm chí cả Omicron, mới đây Bắc Kinh đã công bố tình trạng lây nhiễm virus HIV/AIDS trong năm tại thành phố này, làm dấy lên lo ngại xã hội.

virus hiv
Virus HIV trong máu (Ảnh: Shutterstock)

Hôm 29/11, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh thông báo, từ tháng 1 đến tháng 10/2021, đã có thêm 1.654 ca nhiễm HIV/AIDS tại thành phố này, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số ca nhiễm mới trên:

  • Lây truyền qua đường tình dục chiếm 98,0%;
  • Tiêm chích ma tuý chiếm 0,36%;
  • Các đường lây truyền khác chiếm 1,64%.

Hiện trên địa bàn thành phố có 24.435 người nhiễm và bệnh nhân còn sống.

Theo báo cáo, thành phố Bắc Kinh năm 1985 kể từ khi cả nước ghi nhận bệnh nhân AIDS đầu tiên, tính đến ngày 31/10/2021, lũy kế số ca nhiễm HIV/AIDS được báo cáo là 37.070 ca, trong đó cư trú thành phố là 8.120 ca, chiếm 21,90%. Theo thống kê:

  • 93,09% lây qua đường tình dục:
    • 68,18% lây từ nam sang nam
    • 24,91% lây qua bạn tình khác giới;
  • 3,64% lây qua tiêm chích ma tuý;
  • 3,27% lây qua các con đường khác.

Mặc dù phía chính quyền nhấn mạnh rằng số các ca bệnh AIDS mới đã giảm dần qua từng năm kể từ năm 2016, đặc biệt là số ca bệnh mới trong năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019, giảm 25,96%. Tuy nhiên, về tổng thể, tỷ lệ số ca bệnh AIDS trong tổng các ca mắc bệnh truyền nhiễm đang tăng lên, vào năm 2020, tỷ lệ này là 0,96% (tăng 0,27% so với năm 2019), trong nửa đầu năm 2021, tỷ lệ này là 0,84%.

Ngoài ra, đánh giá từ dữ liệu so sánh về số ca bệnh AIDS ở Trung Quốc vào năm 2020 và nửa đầu năm 2021, số ca bệnh AIDS ở Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 3/2021 cũng đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Vào tháng 6/2021, số ca bệnh AIDS ở Trung Quốc là 5.978 ca.

Với sự gia tăng liên tục của số ca bệnh AIDS ở Trung Quốc, số ca tử vong cũng tăng lên. Năm 2019, số ca tử vong do AIDS ở Trung Quốc là 21.000 ca, tăng 2.200 ca so với năm 2018, tăng 11,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong do AIDS ở Trung Quốc vào năm 2020 là 18.800 ca, trong nửa đầu năm 2021 là 8.300 ca.

Phía chính quyền nói rằng không có vắc-xin hiệu quả để ngăn ngừa bệnh AIDS, vì vậy điều quan trọng nhất là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Các phương pháp chủ yếu bao gồm: tự trọng giữ mình, tránh các hành vi tình dục có nguy cơ cao; sử dụng bao cao su là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; nghiêm cấm sử dụng ma túy; không dùng chung bơm kim tiêm với người khác; tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, tinh dịch và sữa của bệnh nhân AIDS v.v.

Tuy nhiên, bác sĩ sản khoa thâm niên Cao Diệu Khiết (Gao Yaojie), người đi đầu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh AIDS ở Trung Quốc, từng tuyên bố rằng việc kết luận rằng còn đường tình dục là phương thức chính để nhiễm virus HIV/AIDS là không đúng. 

Bà nói: “Trước đây nó lây lan qua đường bán máu, bây giờ nó chủ yếu lây lan qua đường truyền máu, cũng như lây truyền từ mẹ sang con.”

Embed from Getty Images

Người bị nhiễm HIV do chế phẩm máu tham gia biểu tình kháng nghị tại Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 1/12/2009 (Ảnh: Getty Images)

Bác sĩ Cao Diệu Khiết cũng từng căn cứ phân tích thống kê của Giáo sư Quế Hi Ân (Gui Xi’en) của Đại học Vũ Hán, rằng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở những người bán máu Trung Quốc cao tới 60%, trong khi tỷ lệ lây nhiễm là dưới 10% nếu một người phối ngẫu đã sống chung với AIDS từ 5 đến 10 năm. “Có 12 loại virus AIDS. Không giống như nước ngoài, bệnh AIDS của Trung Quốc thuộc phân loại C, ít lây nhiễm hơn. Nếu bạn nói với chính phủ về vấn đề này, họ sẽ không nghe bạn nói.”

Thiên Bình/ Vision Times

Xem thêm: