Có một điều ít người biết đến, đó là bác sĩ Lâm Chính Bân có tên trong danh sách 268 nghi phạm tham gia mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

lam chinh ban
Ông Lâm Chính Bân (phải) có tên trong danh sách nghi phạm tham gia mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Đầu tuần, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin bác sĩ Lâm Chính Bân (Lin Zhengbin), giáo sư tại bệnh viện Đồng Tề (Tongji), Vũ Hán, với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấy ghép thận, đã tử vong sau 1 tháng nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

Bác sĩ Lâm Chính Bân, 62 tuổi, là chuyên gia nổi tiếng về ghép thận không chỉ tại Vũ Hán mà còn khắp Trung Quốc. Theo truyền thông Nhà nước, ông đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật ghép thận trong 30 năm qua, và được các đồng nghiệp nhận xét “là người hiền lành, điềm tĩnh và cống hiến thầm lặng.”

Tờ Health Times chia sẻ thông tin của bác sĩ Tống Kiến Tân (Song Tianxin), Trưởng khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Đồng Tề, cho biết bác sĩ Lâm Chính Bân có sức khỏe tốt, không tiền sử bệnh tật, nhưng tiến triển của bệnh xấu đi nhanh chóng. 

Chính quyền Bắc Kinh không công bố số nhân viên y tế đã nhiễm virus ở nước này, tuy nhiên, theo nguồn tin y tế từ SCMP, có ít nhất 500 nhân viên y tế tuyến đầu tại Vũ Hán đã nhiễm bệnh và có ít nhất 3 y bác sĩ, bao gồm bác sĩ Lý Văn Lượng, đã chết vì dịch bệnh này.

Cựu nhân viên bệnh viện tường thuật chi tiết mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

86319964 2555184688088543 7806034633061040128 n
Thông tin về ông Lâm Chính Bân trong danh sách của WOIPFG (Ảnh chụp màn hình)

Có một điều ít người biết đến, đó là bác sĩ Lâm Chính Bân có tên trong danh sách 268 nghi phạm tham gia mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà WOIPFG (Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công) công bố vào tháng 10/2014. 

Theo cáo buộc, bác sĩ Lâm Chính Bân đã tham gia việc cưỡng bức lấy nội tạng của 65 “người hiến tặng” trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 8 năm 2006 tại Bệnh viện Đồng Tề.

Danh sách của WOIPFG cũng liệt kê 6 bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc (bao gồm cả BV Đồng Tề) có tham gia mổ cướp nội tạng, bao gồm BV Đa khoa Vũ Hán của quân khu Quảng Châu, BV Công Đoàn thuộc Đại học KH&CN Hoa Trung, BV Trung ương Tương Dương, BV trung tâm tự trị tỉnh Ân Sư, BV Trung Nam của ĐH Vũ Hán).

Cựu sinh viên Y khoa TQ: Ký ức thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng

Theo WOIPFG, từ năm 2000, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đại lục bắt đầu thực hiện các ca ghép tạng với số lượng tăng đột biến. Thời điểm này rất trùng khớp với việc chính quyền ĐCSTQ đứng đầu là Giang Trạch Dân tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công (từ tháng 7 năm 1999).

Dựa trên thống kê chưa đầy đủ, WOIPFG ước tính có hơn 800 bệnh viện ở Trung Quốc đại lục đã tiến hành cấy ghép nội tạng người. Đến tháng 9 năm 2014, khoảng 176.267 ca ghép thận, 40.170 ca ghép gan, 1.928 ca ghép tim và 137.294 ca ghép giác mạc đã được thực hiện.

Cuộc điều tra của WOIPFG cho thấy người tập Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn tàn khốc do không chịu từ bỏ đức tin, nhiều người trong số đó trở thành nạn nhân của ngành công nghiệp cấy ghép tạng. Bất cứ khi nào có bệnh nhân tương thích cần cấy ghép, sẽ có một hồ sơ “người hiến tạng tự nguyện” giả mạo được lập ra, và nhanh chóng, tù nhân bị đem đi hành hình. Có một điều đáng lưu ý, đó là người Trung Quốc với quan niệm ‘chết toàn thây’, hoàn toàn không có tập quán đi hiến tạng.

Xem thêm:

Trong khi thời gian chờ được ghép tạng ở các nước phát triển như Mỹ có thể lên tới vài năm do không có người hiến tặng hoặc các chỉ số không tương thích, thì ở Trung Quốc chỉ mất vài ngày, thậm chí còn được nhiều bệnh viện quảng bá ‘có thể ghép lại ngay nếu nội tạng ghép trước đó chưa phù hợp’, cho thấy có một “nguồn tạng sống” khổng lồ chờ sẵn. Dần dần, Trung Quốc nổi lên thành ‘cường quốc ghép tạng’ trên thế giới, nhiều nhân viên y tế và quân đội của nước này đã gián tiếp tham gia vào tội ác này.

Mới đây, ngày 17/6/2019, Tòa án độc lập ở Anh điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã công bố một Tuyên án dài 60 trang, kết luận về tội ác Chống lại loài người của chính quyền ĐCSTQ trong việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Lê Vy

Xem thêm: