Báo cáo 2021: 14.290 người tập Pháp Luân Công bị bức hại, 101 người qua đời

Tháng 1 vừa qua, theo thông tin công bố từ Minghui, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong năm 2021, với số liệu thống kê không đầy đủ, tổng cộng có 14.290 người tập Pháp Luân Công đã bị bức hại tại Trung Quốc Đại lục. Số liệu từ Minghui đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, trong đó đáng chú ý là được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Chu Ái Lâm, một người tập Pháp Luân Công tại Vũ Hán đang bị đưa tới “trung tâm tẩy não” vào ngày 29/9/2021. (Ảnh: Minghui.org)

Năm 2021, Trung Quốc vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề không thể phục hồi từ đại dịch COVID-19, đặc biệt dưới chính sách “Zero Covid” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022, các cuộc đàn áp tăng cường đã xuất hiện hàng loạt đối với người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, Nội Mông Cổ và người Hồng Kông.

Theo thông tin không đầy đủ (do các khó khăn khi thu thập thông tin trong cuộc đàn áp) mà Minghui thu thập được, 5.045 người tập Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và 9.245 người bị sách nhiễu trong năm 2021. Trong khi số vụ bắt giữ giảm 1.614 vụ so với năm 2020 (6.659 người), thì năm 2021 chứng kiến ​​số vụ sách nhiễu tăng thêm 669 vụ so với năm 2020 (8.576). Cả số liệu 2021 và 2020 đều cho thấy hậu quả của chiến dịch “Xóa sổ” do ĐCSTQ thực thi trên toàn quốc, với số vụ sách nhiễu từng năm tăng gấp hơn 2 lần so với số vụ sách nhiễu vào năm 2019 (3.582 người).

Thống kê các trường hợp bắt giữ và sách nhiễu người tập trong năm 2021. (Ảnh: Minghui.org)

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu tăng vọt trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm 2021 là do các ngày nhạy cảm có liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm ngày 25/4 và ngày 13/5. Do đó vào thời gian này trong năm, chiến dịch “Xóa sổ” đặc biệt nghiêm trọng, nhắm vào tất cả những người tập Pháp Luân Công có trong danh sách đen của chế độ. Ngoài ra, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ vào ngày 1/7 cũng là một nguyên nhân gia tăng bức hại người tập Pháp Luân Công với lý do “duy trì ổn định”.

Cùng với việc Olympic Bắc Kinh 2022 tới gần, ĐCSTQ cũng đã bắt đầu một chiến dịch “duy trì ổn định xã hội” mới, trong đó đặc biệt tập trung đàn áp người tập Pháp Luân Công tại 3 khu vực diễn ra các trò chơi Olympic là Bắc Kinh, Diên Khánh (Tây Bắc ngoại ô Bắc Kinh), và Trương Gia Khẩu (tỉnh Hà Bắc).

Thống kê các trường hợp bị bắt giữ và sách nhiễu được báo cáo trong năm 2021 theo khu vực. Thống kê này bao gồm cả các trường hợp được báo cáo trong năm 2021 nhưng thuộc về các trường hợp chưa được báo cáo của các năm trước đó. (Ảnh: Minghui.org)

Bên cạnh đó, Minghui cũng cho biết đã xác nhận được thêm 132 người tập Pháp Luân Công qua đời, trong đó 101 người qua đời vào năm 2021, 24 người vào năm 2020, 2 người vào năm 2019, 3 người vào năm 2018, và 2 người vào năm 2017. Cổng thông tin này cũng nhấn mạnh rằng do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Một số người tập bị bức hại đến chết trong năm 2021. (Ảnh: Minghui.org)
Phân bố các trường hợp tử vong do bức hại đã được xác nhận theo các tháng của năm 2021. (Ảnh: Minghui.org)

Những người tập Pháp Luân Công bị nhắm đến thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm giáo viên, kỹ sư, doanh nhân, bác sĩ, tài xế, nhà nghiên cứu, v.v..

Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Israel không kích Iran sẽ tác động gì đến giá dầu, giá vàng và chứng khoán?

Hôm 19/4, Israel bị cáo buộc phát động phản công Iran, điều này khiến nhà…

5 giờ ago

Quá nhiều hay quá ít vitamin D đều có thể gây xơ cứng động mạch

Vitamin D là một trong những vitamin thiết yếu của cơ thể con người, giúp…

7 giờ ago

Ba Lan bắt nghi phạm liên quan đến ‘âm mưu ám sát ông Zelensky’

Một người đàn ông Ba Lan đã bị bắt vì cáo buộc cố gắng giúp…

12 giờ ago

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an khởi tố ông Lê Tùng Vân

Công An Long An khẳng định ông Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân. Tuy…

12 giờ ago

Học cách tạo sự yên tĩnh cho bản thân để lắng nghe nhiều hơn

Càng im lặng, bạn càng nghe được nhiều hơn. Tắt điện thoại, ngừng đọc, ngừng…

12 giờ ago

Telegram, Signal, WhatsApp và Threads bị gỡ bỏ tại Trung Quốc

Apple cho biết vào ngày 19/4 rằng họ đã gỡ bỏ ứng dụng WhatsApp và…

12 giờ ago