Vào ngày 2/3/2023, ông Vương Tân (Wang Xin), giám đốc Khoa Cấy ghép gan tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, nói với các điều tra viên của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) rằng nếu bạn đến bệnh viện này để phẫu thuật cấy ghép nội tạng, bạn có thể nhận được cơ quan phù hợp trong thời gian ngắn từ 1 đến 2 ngày. “Hiện tại chúng tôi có một số người hiến tặng. Tôi hiện có một số người hiến tặng nhóm thuộc máu O và nhóm máu A, nhưng hiện tại không có người hiến tặng thuộc nhóm máu B và AB”. Ông Vương tiết lộ, năm ngoái bệnh viện này đã thực hiện 165 ca cấy ghép nội tạng.

1704231553431973 600x400 1
Ông Uông Chí Viễn. (Nguồn: Đới Binh/ Epoch Times)

Vào ngày 1/3, ông Trương Chấn (Zhang Zhen), một bác sĩ cấy ghép gan tại Bệnh viện Hựu An (You’an) Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, nói với điều tra viên của WOIPFG rằng những người hiến tạng thuộc bệnh viện và được phẫu thuật cấy ghép đồng bộ. “Đại khái là mỗi ngày đều có thể cho họ (người cung cấp nội tạng) đọc sách là chủ yếu, họ đều khỏe mạnh bình thường.”

Trên đây là kết quả từ một vòng điều tra mới do WOIPFG khởi xướng từ ngày 2/2 đến ngày 21/3/2023, liên quan đến 32 bệnh viện ở 23 tỉnh, thành phố và khu tự trị (31 trong số đó là bệnh viện cấp ba thuộc sở hữu nhà nước). Hầu hết những người được hỏi đều cho rằng nội tạng cơ bản được lấy trong bệnh viện, và được đồng bộ tiến hành cấy ghép. Điều này cho thấy nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra, ngân hàng nội tạng sống vẫn tồn tại, thậm chí có bác sĩ nói trong tay có nhiều nguồn gan từ người hiến khác nhau.

Điều tra mới, đột phá mới

Ông Uông Chí Viễn (Wang Zhiyuan), chủ tịch của WOIPFG, nói với Vision Times rằng lần điều tra này có 2 bước đột phá mới. Thứ nhất, nếu như nguồn hiến tạng đến từ những người bị chết não, không thể cứu được, chỉ còn nhịp tim và đang phải dùng máy để thở, thì sao ông Trương Chấn lại nói họ vẫn đang đọc sách? Thứ hai, nguồn hiến tạng còn có thể đến từ những người bị tai nạn ngẫu nhiên mà cấp cứu không thể cứu chữa, nếu vậy thì đó là nguồn không thể báo trước, không ổn định, vậy vì sao vị bác sĩ kia lại nói trong tay ông ta hiện có một số người hiến tạng? Ông Uông Chí Viễn nói điều này cho thấy rõ ràng họ nuôi nhốt một số người sống, có thể làm các loại xét nghiệm và cung cấp tạng bất cứ lúc nào.

Ông Uông cũng nói cuộc khảo sát mới này nhấn mạnh rằng cấy ghép nội tạng, chủ yếu là ghép gan và thận, được thực hiện rộng rãi ở Trung Quốc Đại Lục, với thời gian chờ đợi ngắn và đủ nguồn cung nội tạng. Cấy ghép nội tạng chủ yếu được thực hiện ở các thành phố lớn, chẳng hạn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Trịnh Châu, Vũ Hán và đảo Hải Nam được hưởng đặc quyền ghép tạng.

“Việc cấy ghép nội tạng vẫn đang được thực hiện với số lượng lớn và phổ biến, hơn nữa vẫn có xu hướng tăng lên. Đặc biệt là ở các vùng ven biển, chẳng hạn như Thâm Quyến, Hải Nam và Hạ Môn, có nhiều ca ghép tạng đang được thực hiện hơn so với ở nội địa. Và có vẻ như ở một số địa phương còn xuất hiện hiện tượng gì? Chính là coi việc cấy ghép tạng là một ngành kinh tế, và làm trên quy mô lớn. Đây là một khía cạnh.” Ông Uông Chí Viễn nói, “Một khía cạnh nữa là nguồn gốc của những cơ quan nội tạng này vẫn chưa rõ ràng. Nó cũng không có nguồn gốc và không thể truy nguồn gốc được.”

Ông Uông nhắc nhở, kết quả điều tra gây lo ngại và không thể loại trừ rằng móng vuốt ma quỷ mổ cướp nội tạng sống để trục lợi của ĐCSTQ đã lan rộng từ nhóm nạn nhân là người tập Pháp Luân Công ra toàn xã hội.

Cấy ghép cơ quan trẻ sơ sinh vào người lớn trở thành một hiện tượng phổ biến

Một cuộc điều tra mới đã phát hiện rằng các bác sĩ cấy ghép không cho rằng việc cấy ghép nội tạng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cho người lớn là phi đạo đức, và nhiều bệnh viện đã bắt đầu phổ cập việc này.

Ông Chu Hữu Hoa (Zhu Youhua), một chuyên gia ghép thận và là giáo sư tại Bệnh viện Trường Chinh (Changzheng) thuộc Đại học Quân y số 2 ở Thượng Hải, nói với điều tra viên của WOIPFG rằng: “Nguyên tắc phân bổ nội tạng quốc gia quy định rằng nội tạng của trẻ em không được sử dụng để cấy ghép cho người lớn, nếu không sẽ vi phạm quy định.” Điều này cho thấy các bác sĩ biết rằng việc sử dụng nội tạng trẻ em là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo báo cáo khảo sát, ông Cao Nghị (Gao Yi), Giám đốc Khoa Phẫu thuật Gan mật tại Bệnh viện Chu Giang (Zhujiang) thuộc Đại học Y khoa Nam Phương, cho biết trong điều tra qua điện thoại, rằng nguồn cung cấp nội tạng đến từ trẻ nhỏ có lẽ đủ. “Còn rất nhiều trẻ em khác!” Chuyên gia Phùng Cương (Feng Gang), bác sĩ, phó giám đốc khoa Trung tâm cấy ghép tim thuộc Bệnh viện trung tâm số 1 Thiên Tân, khi được hỏi về việc cơ quan nội tạng của trẻ em có thể được sử dụng để cấy ghép cho người lớn không, ông đã trả lời: “Có, đương nhiên là có.” Ông cũng tiết lộ rằng có những người hiến tặng nội tạng của trẻ sơ sinh vài tháng tuổi đến vài tuổi.

Bản tin do “Báo tối Tân Dân” ở Trung Quốc Đại Lục đăng tải vào ngày 27/2 dường như cũng xác nhận rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống. Theo báo cáo, kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhân Tế (Renji) trực thuộc Đại học Y khoa Giao thông Thượng Hải và Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải, có bài viết về ghép thận từ trẻ sơ sinh sang người lớn được công bố trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ (American Journal of Transplantation). Chỉ riêng một Bệnh viện Nhân Tế đã thực hiện thành công 22 ca ghép thận đến từ trẻ sơ sinh. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhóm của Trương Minh (Zhang Ming) đã cắt lấy bỏ thận của hai đứa trẻ sơ sinh 1 và 3 ngày sau khi chúng được sinh ra và cấy ghép thành công cho hai người trưởng thành.

Ông Zain Khalpey, phó giáo sư phẫu thuật tại Đại học Arizona (Mỹ), cho biết cấy ghép nội tạng thường mất từ ​​1 đến 14 tuần để xem có phù hợp hay không, do đó, ông cho rằng bác sĩ đã thông qua việc lấy mẫu nước ối khi em bé chưa chào đời để hoàn thành kiểm tra xem có phù hợp hay không.

Ông Zain Khalpey nghi ngờ rằng trẻ sơ sinh đang bắt đầu được sử dụng như những cỗ máy sản xuất nội tạng. “Ví dụ, một quả thận từ trẻ vừa sinh hoặc trẻ sơ sinh được cấy ghép có thể tồn tại (ở người nhận) trong nhiều năm. Đó là điểm hấp dẫn của việc sử dụng nội tạng của trẻ sơ sinh vì thận của chúng không có nhiều kháng thể để gây ra sự đào thải.”

Cấy ghép nội tạng tăng sau khi bỏ phong tỏa

Các cuộc điều tra do WOIPFG tiến hành trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ cho thấy, trong thời gian 3 năm xảy ra dịch bệnh, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách Zero-COVID. Sau khi bỏ phong tỏa, nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng ghép tạng đang tăng.

Điều này có thể được chứng thực bằng một đợt khảo sát mới. Sau đây chỉ là một vài ví dụ.

Giáo sư Dương Chiếm Vũ (Yang Zhanyu) thuộc Bệnh viện Đa khoa 301 của Quân đội Giải phóng Nhân dân cho biết: “Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh (Tsinghua Changgung) nơi viện sĩ Đổng Gia Hồng (Dong Jiahong) công tác, làm nhiều [ca phẫu thuật cấy ghép tạng] hơn. Bây giờ có lẽ là có thể thực hiện 200 ca mỗi năm.”

Phó giáo sư Khâu Vĩ (Qiu Wei), Phó Giám đốc Trung tâm Ghép gan của Bệnh viện số 1 của Đại học Cát Lâm, cho biết: “Chúng tôi đã làm được nhiều nhất ở 3 tỉnh phía đông bắc (Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm), và chúng tôi cũng có thể xếp hạng cao 15 hoặc 16 trong cả nước. Chúng tôi đã thực hiện hơn 100 ca vào năm ngoái và năm trước nữa là hơn 120 ca, có thể là 125.”

Bác sĩ trực ban tại Trung tâm cấy ghép nội tạng của Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa An Huy cho biết: “Hiện tại nguồn gan tương đối nhiều hơn, nguồn gan ngược lại đang dần tăng lên.”  

Ông Đổng Niệm Quốc (Dong Nianguo), giám đốc trung tâm cấy ghép tim của Bệnh viện Hiệp Hòa thuộc Trường Y Đồng tế của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung cho biết: “Các ca phẫu thuật có thể được sắp xếp trong 3 đến 5 ngày. Nội tạng cũng được phân phối trên toàn quốc, nhưng chỗ chúng tôi có tương đối nhiều.”

Bàn tay đen có thể vươn ra toàn xã hội

Báo cáo nghi ngờ rằng bệnh viện vẫn đang sử dụng nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công. “Trong quá trình điều tra, họ đã lảng tránh về nguồn gốc của nội tạng và không dám trả lời trực tiếp. Đôi khi lộ ra một số manh mối là nội tạng của những người tập Pháp Luân Công,” ông Uông Chí Viễn cho biết.

Ông Uông cũng nói rằng cuộc điều tra cho thấy số lượng cấy ghép nội tạng là rất lớn, và ông đặt câu hỏi về việc bàn tay đen của ĐCSTQ đã mở rộng ra toàn xã hội. “Các bệnh viện ở rất nhiều thành phố lớn trên cả nước đang làm việc ngoài giờ để thực hiện (ghép tạng), và họ đang tích cực mời chào kinh doanh. Họ không phải là có ý nói về trạng thái có quá nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ lấy nội tạng, mà là họ có nội tạng sẵn đang chờ bệnh nhân. Vậy thì đây là một vấn đề.”

Ông đặt câu hỏi: “Nội tạng mà họ có đến từ đâu? Những người bị giam giữ trong các ngân hàng hiến tạng còn sống này là ai? Vậy thì chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng họ (ám chỉ ĐCSTQ) vẫn đang bức hại những người tập Pháp Luân Công. Từ đầu năm đến nay, rất nhiều người đã bị bắt vào tháng 3, vì vậy thật khó để nói họ nhốt những người này rốt cuộc để làm gì. Dựa trên những tình huống này, chúng tôi vẫn mạnh mẽ nghi ngờ rằng những người tập Pháp Luân Công vẫn là mục tiêu chính của nạn thu hoạch nội tạng sống. Xét cho cùng, số lượng người mà chúng tôi phỏng vấn được là có hạn, và để đáp ứng các ca cấy ghép nội tạng tập liên tục và ngày càng tăng trên quy mô lớn như vậy trên cả nước, thì phải có các nguồn cung khác.”

Ông cũng đề cập, năm 2000 Bộ Dân chính báo cáo toàn Trung Quốc có 1 triệu người mất tích, đến năm 2016 là gần 4 triệu. “Những người này đã đi đâu? Vì vậy, điều này nên gợi ra sự chú ý của xã hội. Có thể ĐCSTQ đã nuôi dưỡng một nhóm quỷ giết người theo cách này, bởi vì ĐCSTQ tổ chức và thực hiện mổ cướp nội tạng sống như vậy, đã hủy hoại hoàn toàn giới hạn đạo đức của con người, chỉ vì tiền mà không coi con người ra gì, vì thế mà không còn nền tảng đạo đức cơ bản. Sau khi thiết lập hệ thống ma quỷ giết người, thì nó chắc chắn sẽ vươn ra ngoài xã hội, vậy thì tất cả mọi người đều có khả năng là đối tượng (thu hoạch nội tạng) của họ.”

Nguy hiểm ngay bên cạnh, kêu gọi trừng trị tội ác

Ông Uông Chí Viễn kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng sống là để bảo vệ cuộc sống của mọi người, và các tổ chức chính phủ hoặc những người chân chính ở các quốc gia khác nhau nên hành động ngay lập tức, để xóa bỏ hoàn toàn tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ như mổ cướp nội tạng sống.

“Bởi vì mỗi một cá nhân đều liên quan đến vấn đề này, đừng nghĩ rằng nó không liên quan gì đến bạn. Để tôi nói cho bạn biết, rằng bàn tay đen và nguy cơ mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ ở xung quanh mỗi cá nhân. Mỗi một người sống ở Trung Quốc Đại Lục luôn sống trong trạng thái gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”

Ông nói rằng WOIPFG sẽ tiếp tục điều tra kỹ lưỡng mọi tội ác bức hại Pháp Luân Công, cũng như các tổ chức và cá nhân có liên quan, bất kể đến cùng trời cuối đất, bất kể thời gian bao lâu.