Ngày 20/5/2021 vừa qua, Minghui.org, cổng thông tin của Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục, đưa tin nhà xuất bản Minghui đã giành được giải thưởng Benjamin Franklin hàng năm của Hiệp hội Nhà xuất bản Sách Độc lập (IBPA) cho cuốn “Báo cáo Minghui: Cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc” vào ngày 14/5.

Báo cáo nhân quyền về Pháp Luân Công giành giải Benjamin Franklin
Bài sách “Báo cáo Minghui: Cuộc đàn áp 20 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. (Ảnh: Minghui.org)

Thành lập từ năm 1983 và hiện đã có gần 3.000 thành viên, IBPA là hiệp hội xuất bản sách lớn nhất tại Hoa Kỳ, và giải thưởng Benjamin Franklin là một trong những giải thưởng danh giá nhất tại Hoa Kỳ dành cho các nhà xuất bản sách độc lập. Cuốn sách nhân quyền về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã mang về cho nhà xuất bản Minghui giải Bạc Bill Fisher, dành cho thể loại sách phi hư cấu.

“Việc một cuốn sách nhận được giải thưởng IBPA Benjamin Franklin sẽ cho các cửa hiệu sách, các nhà phê bình và độc giả biết rằng, ‘Đây là một trong những cuốn sách hay nhất được xuất bản trong thể loại tương ứng và nó cần được chú ý’. Các cuốn sách nhận giải, những cuốn sách cho thấy chuẩn mực chuyên môn và sự chú ý đến từng chi tiết, tán dương sức sáng tạo và sự đa dạng của cộng đồng xuất bản sách độc lập ngày nay”, thành viên Hội đồng IBPA, Karla Olson cho biết.

Ông Peter Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia (NCC), một tổ chức vận động hành lang của Kitô hữu tại Úc, nhận xét: “Với những ai đang quan tâm đến sự lạm quyền của Trung Quốc trên toàn thế giới, cuốn sách này là một nguồn thông tin thiết yếu.” Trong bài viết trên tờ News Weekly vào 8/8/2020, ông Westmore cũng cho rằng “Báo cáo Minghui” là một cuốn sách nên có trong các thư viện và cho các quan chức chính phủ.

Là cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục, Minghui.org thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Báo cáo 450 trang, 16 chương của cổng thông tin này bao gồm các bằng chứng sơ cấp cho thấy chi tiết cuộc đàn áp người theo tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như sự quấy rối tại hải ngoại, mô tả chi tiết sự ngược đãi và tra tấn tại các trại tạm giam, trại lao động hoặc nhà tù. Các hình thức tra tấn bao gồm đánh đập, sốc bằng dùi cui điện, cưỡng bức lao động, và nhiều hình thức khác. Sự tra tấn về thể xác và tinh thần với cường độ cao và kéo dài đã dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và tàn phế.

Bao cao Minghui 01
(Ảnh: Tiantibooks.org)

Báo cáo cũng cho thấy cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài suốt 22 năm qua đã thâm nhập vào xã hội và ảnh hưởng đến người dân thuộc mọi lứa tuổi và ngành nghề. Người già bị tước lương hưu, trẻ em buộc phải nghỉ học và những người lao động bị mất việc làm.

Báo cáo còn chỉ ra các thủ phạm chính trong cuộc đàn áp, bao gồm các quan chức cấp cao, cũng như các thức hoạt động của các quan chức hệ thống phòng 610 ở các cấp.

Cùng với đó, báo cáo đã đưa ra các lập luận để cải chính lại những thông tin sai lệch từ một số chuyên gia và học giả về Trung Quốc, những người “đã bị dẫn lạc hướng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, theo Minghui.org.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sound of Hope, nhà bình luận người Hoa, ông Lam Thuật nhận xét: “Báo cáo Minghui giành được giải thưởng vào hôm 14 tháng 5, chỉ sau dịp kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đúng một ngày. Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, chính quyền Biden đã tiến hành chế tài đối với quan chức Phòng 610 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời giới chính khách đã gửi tweet ủng hộ những hành động theo đuổi nhân quyền của người tập Pháp Luân Công, những việc này quả là có ý nghĩa phi thường.”

Thông tin giải thưởng xem tại đây.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: