Cuộc bầu cử 9 trong 1 của Đài Loan đã khép lại, tuy nhiên quốc tế vẫn tiếp tục chú ý đến việc Trung Quốc liên quan đến can thiệp vào bầu cử của Đài Loan các thủ đoạn can thiệp. Truyền thông Nhật Bản đưa tin hôm 27/12 cho biết, Trung Quốc đang lợi dụng Đài Loan để làm “nơi thực nghiệm tuyên truyền chính trị”, và làm mạnh thêm đội quân trên internet của mình, hơn nữa Trung Quốc đã ngày càng nắm được thái độ và cách suy nghĩ của công chúng trong xã hội Đài Loan. 

đài loan
Ảnh từ Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA)

Hôm 27/12, tờ Nikkei Asia Review (Nhật Bản) có đăng bài viết của tác giả Chris Horton trú tại Đài Loan chỉ ra, do gần gũi về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa, nên lâu nay Trung Quốc đã coi Đài Loan như một “bãi thực nghiệm” để phát huy các kiểu ảnh hưởng đến Đài Loan, sau đó sẽ dùng mô hình đã thành công tại Đài Loan để áp dụng tại các nước khác. Nhà phân tích cho rằng, gần đây, Trung Quốc dùng nhiều thủ đoạn tấn công mạng nhắm vào Đài Loan, rất có thể là khúc dạo đầu để Trung Quốc phát động tấn công vào các nước dân chủ.

Trung Quốc dùng Đài Loan làm nơi thực nghiệm

Bài viết dẫn lời của ông Tăng Di Thạc, quyền Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tác chiến và an ninh thông tin mạng thuộc Viện nghiên cứu An ninh quốc phòng Đài Loan cho biết, hiện tại, trên bề mặt, sức ảnh hưởng của Trung Quốc tới dư luận Mỹ không như của Nga và chủ yếu là vì sách lược ảnh hưởng tới dư luận Mỹ của Trung Quốc chưa có “kinh nghiệm” dày dặn như của Nga, tuy nhiên, do dùng Đài Loan làm nơi thực nghiệm, có lẽ rất nhanh khiến cho cục diện có sự thay đổi, “cùng với việc Trung Quốc tích lũy các kiến thức liên quan và sau khi thẩm tra lại các tính toán của mình, trong khoảng 2 năm, rất có thể sẽ có năng lực dùng các công cụ internet để can dự vào bầu cử của Mỹ.”

Nhà phân tích Jessica Drun thuộc Sos International Washington có công bố một bản báo cáo hồi tháng trước cho thấy, Trung Quốc đang ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông xã hội tại Đài Loan, báo cáo cũng dẫn thông tin nói về địa chỉ IP của Trung Quốc đã đăng tải tin giả để tạo dư luận và dẫn đến vụ việc Đại sứ Đài Loan tại Nhật Bản phải tự sát. Jessica Drun cản báo, “Trung Quốc vận hành tung các thông tin sai sự thật tại Đài Loan, và có thể dùng kế hoạch tương tự để đối phó với các nước dân chủ khác.” 

Truyền thông Đài Loan bị xâm nhập

Bản tin của Nikkei Asia Review cũng chỉ ra, Trung Quốc cũng đang tăng sức ảnh hưởng đối với truyền thông Đài Loan, hình dung “một số cố gắng là công khai, còn một số được âm thầm tiến hành”. Ví dụ, Chủ tịch Tập đoàn Want Want Thái Diễn Minh (Tsai Eng-meng) cho biết, “Thời báo Trung Quốc (China Times) được cho là dùng để thúc đẩy việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo báo cáo được Đại học Oxford và Trung tâm Nghiên cứu báo chí Reuters công bố trong năm nay đã chỉ ra, rất nhiều kênh truyền thông tại Đài Loan có lập trường nghiêng về phía Trung Quốc, cũng có nhiều kênh truyền thông đang cố tình hoặc đang vô ý giúp đỡ lan truyền tin tức giả từ Trung Quốc.

Trung Quốc ngày càng hiểu sâu sắc về xã hội Đài Loan 

Nikkei Asia Reviewa cũng cho biết, Trung Quốc rất hiểu xã hội Đài Loan và tư duy của của người Đài Loan. Ví dụ như cựu Lãnh sự chính trị thuộc Tổng lãnh sự quán tại Sedney là ông Trần Dụng Lâm từng nói, “bạn không cần phải nói đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất vĩ đại, bạn chỉ cần nói không ĐCSTQ không có vấn đề là được”, câu nói này phù hợp với suy nghĩ của không ít người Đài Loan “không ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cũng không phản đối”.  

Chuyên gia cũng cảnh báo, Sự hiểu biết của Trung Quốc đối với văn hóa, xã hội, dân chủ của Đài Loan ngày càng sâu sắc, chỉ cần những người thực hiện “chiến tranh chính trị” hiểu được càng nhiều về vận hành tổng thể của dân chủ, họ sẽ càng có thể điều chỉnh cách làm của mình để dùng cho các nơi khác, đây là mối đe dọa to lớn đối với xã hội dân chủ.

Huệ Anh

Xem thêm: