Mới đây, truyền thông Trung Quốc một lần nữa điểm tên 6 “lão hổ” thuộc phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, trong đó có Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai. Họ bị chỉ trích cấu kết thành tập đoàn lợi ích, gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh chính trị, hậu quả mà họ để lại nghiêm trọng hơn so với vấn đề tham nhũng. Dù vậy, tội ác của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai khiến người khác phải giật mình kinh sợ đến nay vẫn bị Trung Nam Hải che đậy.

giang trạch dân
Gần đây, truyền thông Trung Quốc Đại lục một lần nữa điểm tên 6 “hổ lớn” thuộc phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh chính trị. Từ trái qua: Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài (Ảnh từ internet)


Tạp chí “Kỷ luật, Giám sát Trung Quốc” số ra mới nhất vừa qua đã công bố loạt bài bình luận chính trị “Làm thế nào phán xét môi trường chính trị” gồm 4 phần. 

Trong đó bài viết “Hiệu ứng đồng tiền tốt đuổi đồng tiền xấu hình thành rồi sao?” có nhắc đến, từ việc điều tra ra vụ án Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài có thể thấy, họ không tuân theo kỷ luật chính trị và quy định chính trị của ĐCSTQ, kết thành tập đoàn lợi ích, truy cầu quyền lực chính trị, chiếm lấy lợi ích kinh tế, nguy hại nghiêm trọng đến an ninh chính trị quốc gia. Hậu quả mà họ để lại nghiêm trọng hơn nhiều so với vấn đề tham ô hủ bại.


Trong bài “Thiểu số quan trọng phát huy hiệu ứng chim đầu đàn chưa?” có nói đến, hơn 5 năm quan, có hơn 400 quan chức cấp cao từ cấp tỉnh trở lên bị điều tra lôi ra ánh sáng. Các phần tử tham ô tham nhũng như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai từng nắm vị trí quan trọng trong đảng, chính phủ, quân đội đã liên tiếp “ngã ngựa”, hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của họ khiến người khác giật mình kinh sợ và nghiến răng căm giận, trở thành nguồn ô nhiễm cho môi trường chính trị.

Trong thời gian diễn ra hội nghị bí mật Bắc Đới Hà, ngày 3/8, tờ Nhân dân Nhật báo cũng đại một lần nữa nhấn mạnh, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị của ĐCSTQ, bành trướng dã tâm chính trị, có các hoạt động âm mưu chính trị.

6 “lão hổ” nói trên, đều là thành viên chủ chốt của tập đoàn chính trị do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đứng đầu. Trước đó, chính quyền Trung Quốc cũng từng nhiều lần chỉ trích 6 “hổ to” này, là kẻ tham ô lớn có “âm mưu soán đảng đoạt quyền”, trung ương đã kịp thời “loại bỏ những kẻ dã tâm, kể âm mưu, xóa bỏ ẩn hoạn chính trị to lớn”. 

Tờ Global News Times từng đưa tin, Giang Trạch Dân là “ông chủ” chung của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, Quách Bá Hùng.

Truyền thông ngoài Trung Quốc cũng từng nhiều lần đưa tin, 6 “hổ to” này có ý đồ chính biến, “ông chủ” đứng sau họ chính là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Có bình luận cho rằng, dưới chế độ kiểm duyệt tin tức nghiêm ngặt của ĐCSTQ, các cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ liên tục nhắc lại chuyện cũ, một lần nữa điểm lại tội danh của 6 “hổ đã chết” thậm chí nghiêm trọng hơn so với vấn đề hủ bại, thực chất chính là cảnh cáo ông Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng và phe phái của của họ.


Dù 6 “hổ to” nói trên có người đã chết có người phải ngồi tù, nhưng đến nay, tội ác kinh người mà họ dính líu đến vẫn bị che đậy. Nhất là Chu Vĩnh Khang, chính quyền công khai thông báo tội danh của Chu Vĩnh Khang gồm có tham hô hủ bại, dâm loạn, chính biến, tuy nhiên còn tội ác phản nhân loại mổ sống lấy nội tạng người và diệt chủng hàng loạt vẫn chưa bị Trung Nam Hải vạch trần.

Tội ác tày trời của Chu Vĩnh Khang vẫn bị che đậy 

Năm xưa, Chu Vĩnh Khang vì tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, nên được ông Giang Trạch Dân trọng dụng, từ đó buớc vào trung tâm quyền lực của ĐCSTQ – Bộ Chính trị, đồng thời kiểm soát Ủy ban Chính trị Pháp luật. Sau khi Giang Trạch Dân rút lui, Chu Vĩnh Khang vẫn tiếp tục thi hành chính sách bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

Ngày 20/7/1999, tập đoàn Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp và bức hại nhắm vào môn tập Pháp Luân Công, cuộc bức hại này khiến biết bao nhiêu người dân lương thiện tại Trung Quốc Đại lục chịu nhiều khổ nạn.

Để đẩy mạnh chính sách bức hại, tập đoàn Giang Trạch Dân đã thành lập “Phòng 610” vào ngày 10/6/1999. Văn phòng này giống như tổ chức khủng bố Gestapo của Đức Quốc xã, “Phòng 610” được thành lập tại các đơn vị và chính quyền các cấp khắp Trung Quốc, thao túng các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án để bức hại người tập Pháp Luân Công.

Trong thời gian từ năm 1999 đến 2002, Chu Vĩnh Khang nhậm chức Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, dốc toàn lực thi hành các chính sách bức hại Pháp Luân Công, khiến tỉnh Tứ Xuyên trở thành một trong những tỉnh có người tập Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất. Bắt đầu từ năm 2007, Chu Vĩnh Khang thay thế La Cán nhậm chức Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, và trở thành người đứng đầu “Phòng 610” và người đứng đầu Ủy ban Quản lý các vấn đề về trật tự xã hội Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh chính sách bức hại người tập Pháp Luân Công và nhân sĩ hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến.

Sự bức hại đối với Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân đã tiêu tốn lượng tiền của lớn của quốc gia, dùng tiền thuế của người dân để bức hại nhóm người thiện lương.

Nghiêm trọng hơn, dưới sự dung túng và chỉ đạo của Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, nhiều cơ quan như quân đội, cảnh sát vũ trang đã tham dự vào việc mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công.

Ngày 19/5/2016, Tổ chức Thế giới Điều tra về bức hại Pháp Luân Công đã công bố một báo cáo dài hơn 210.000 chữ chứng minh có kho nội tạng sống khổng lồ ở Trung Quốc mà nguồn gốc chủ yếu là từ người tập Pháp Luân Công. Đây được cho là kết quả điều tra trong 10 năm thu thập chứng cứ, theo dõi 865 bệnh viện có hoạt động cấy ghép và hơn 9.500 bác sĩ làm nghề này, kiểm tra thông tin từ các báo cáo luận văn, kho số liệu trên các trang mạng của bệnh viện và gọi hơn 2.000 cuộc điện thoại ghi âm làm chứng.

Trí Đạt

Xem thêm: