Chịu ảnh hưởng mạnh bởi thời tiết lạnh, gần đây tỉnh Liêu Ninh nằm trong số 3 tỉnh Đông Bắc không những xuất hiện bão tuyết đặc biệt lớn, mà còn trở thành nơi có “thảm họa bão tuyết cấp 1”, nhiệt độ thấp còn khiến khoảng 6,4 triệu gia súc chết cóng, thiệt hại kinh tế hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. Dự kiến trong 2 ngày tới vùng Đông Bắc tiếp tục có tuyết rơi và nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh giá. 

id13361768 ttl7daygjo 7180ebda1a1c7a89 600x400 1
Tuyết rơi tại Đại Liên ngày 8/11 (Ảnh: Epoch Times).

Miền Bắc Trung Quốc bắt đầu có tuyết rơi từ ngày 6/11, nhiệt độ giảm mạnh, mùa đông đến sớm. Chính quyền cũng nhận định 3 tỉnh vùng đông bắc Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và cục bộ Nội Mông Cổ có thảm họa tuyết rơi tương đối nặng nề, gây ra tổn thất ở mức độ nhất định.

Trong đó tỉnh Liêu Ninh ngày 7 – 9/11 xuất hiện bão tuyết hiếm gặp trong lịch sử. Chính quyền cho biết, đợt tuyết dày lần này tại tỉnh Liêu Ninh đã vượt mức lịch sử từ khi có ghi chép hoàn chỉnh về khí tượng vào năm 1951.

(Tỉnh Liêu Ninh ngày 8/11, thành phố Thẩm Dương tuyết rơi dày đặc; thành phố An Sơn người dân trượt tuyết)

Hiện tại, chính quyền tỉnh Liêu Ninh liệt kê thời tiết bão tuyết này là “thảm họa bão tuyết cấp 1”, đây là mức nghiêm trọng nhất. Tính đến 4 giờ chiều ngày 10/11, có 11.600 trang trại trồng trọt chăn nuôi hứng chịu thảm họa, chuồng trại gia súc gia cầm bị sụp đổ, 6.405.000 con gia súc bị chết cóng, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan đưa tin, chịu ảnh hưởng của tuyết rơi, Sân bay quốc tế Đào Tiên tại Thẩm Dương đã hủy 126 chuyến bay vào ngày 8/11. Đường cao tốc tại Liêu Ninh cũng đóng cửa, trạm vận tải hành khách ở 12 thành phố trong tỉnh cũng đóng cửa.

Trang tin Caixin chỉ ra, chịu ảnh hưởng của mưa tuyết, nhiều sân bay tại vùng Đông Bắc phải đóng cửa do đường băng bị tuyết đóng băng.

Theo Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, 8 giờ sáng ngày 11/11 đến 8 giờ sáng ngày 12/11, khu vực Đông Bắc vẫn có mưa tuyết nhỏ đến vừa ở một số khu vực. Dự báo khu vực Đông Bắc tiếp tục có mưa tuyết, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp; nhiệt độ cao nhất là khoảng 1 độ C, thấp nhất vào khoảng -12 độ C.

Đáng chú ý là do nhiều nơi ở Trung Quốc thời gian gần đây tái bùng phát đợt dịch mới, địa phương xuất hiện tình trạng “giá rau đắt hơn thịt”, nguồn cung lương thực, rau củ quả bị thiếu hụt, cộng thêm đợt bão tuyết lần này nên khiến nguồn cung càng thiếu hụt trầm trọng hơn.

Có người dân ở thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh cho biết, ngày 7/11, Đại Liên có 20 ca nhiễm COVID-19, đồng thời thời tiết cực đoan như bão tuyết, đã khiến cho người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ, có siêu thị “cả kệ rau lẫn thịt đều trống”, có người còn mua 150kg gạo để chuẩn bị “vượt qua mùa đông”.

Theo thông báo của Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Liêu Ninh, đến ngày 24/10, tỉnh này có 21 ca nhiễm COVID-19 mới tại bản địa, 16 ca nhiễm không triệu chứng, tất cả đều là ca nhiễm tại thành phố Đại Liên. Một ca nhiễm mới tại Thẩm Dương, là ca nhiễm không triệu chứng nhập cảnh.

Trí Đạt

Xem thêm: