Trung Quốc gần đây đã đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất trong nửa cuối năm. Không khí lạnh sau đó đổ bộ vào khu vực phía bắc Đại Lục kèm theo bão tuyết lớn.

tuyet noi mong
Tuyết rơi nhiều nơi ở Nội Mông phá vỡ kỷ lục sau 70 năm. (Nguồn: ảnh chụp màn hình video/ Epoch Times)

Theo ứng dụng China Weather Network của Cục Khí tượng Trung Quốc, bắt đầu từ 10:00 ngày 7/11, đợt tuyết rơi dày đặc tại Thông Liêu, Nội Mông đã kéo dài khoảng 46 giờ. Tại các khu vực tiếp giáp giữa Nội Mông và phía tây của Liêu Ninh, lượng tuyết trong trận bão tuyết nghiêm trọng vào ngày 7-8/11 đã phá kỷ lục lịch sử kể từ thảm họa tuyết năm 1951.

Đài quan sát khí tượng trung ương Đại Lục dự báo tuyết rơi dày và bão tuyết cục bộ ở các khu vực đông bắc Nội Mông, trung và bắc Liêu Ninh, nam Cát Lâm và tây Hắc Long Giang vào ngày 9/11 và sẽ tiếp tục đưa ra cảnh báo bão tuyết xanh. 

Theo thông báo khẩn về thảm họa tuyết của Cục quản lý khẩn cấp Thông Liêu của khu tự trị Nội Mông, tính đến 16:30 vào ngày 8/10, thảm họa tuyết đã khiến 5.609 người bị ảnh hưởng và 1 người chết, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho khoảng 34.465.300 người.

Truyền thông Đại Lục đưa tin, theo thống kê của Bộ Giao Thông Vận Tải Trung Quốc, tính đến 18:00 ngày 8/10, 63 đoạn đường ở Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thiểm Tây đã bị gián đoạn do tuyết rơi và đóng băng, thời gian để lưu thông trở lại vẫn chưa được xác định.

Do tuyết rơi nghiêm trọng, nhiều địa phương phát thông báo tạm dừng các lớp học. Hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở và nhà trẻ ở địa phương đã cho học sinh tạm ngừng học từ ngày 7/10. Các trường tiểu học và trung học và trường mẫu giáo ở quận Bắc Lâm, thành phố Tuy Hóa, Hắc Long Giang đã chuyển sang dạy trực tuyến. Tại các trường tiểu học, trung học và nhà trẻ ở thành phố Trường Xuân, thành phố Cát Lâm, thành phố Tế Nam, Tỉnh Sơn Đông và thành phố Thẩm Dương, thành phố Liêu Ninh đã cho tạm ngừng các lớp học.

Theo Bản tin Số 9 của China Weather Network, giai đoạn tuyết rơi trọng tâm đã đi qua. Tuy nhiên, đến hôm nay vẫn còn có các đợt tuyết nhỏ, nếu tuyết không kịp tan nhanh, nó có thể gây ra “thảm họa trắng”. Đây là đề cập đến việc các đồng cỏ bị chôn vùi do tuyết tích tụ quá nhiều và thời gian kéo dài, khiến đàn gia súc không còn nơi nào để gặm cỏ, dẫn đến một số lượng lớn gia súc bị gầy và chết.

Các chuyên gia từ China Weather Network đã phân tích nguyên nhân chính dẫn đến đợt tuyết rơi mạnh này. Vào nửa cuối năm, khi không khí lạnh mạnh nhất di chuyển về phía đông bắc, một  xoáy thuận lạnh cắt đứt hình thành ở độ cao lớn, đồng thời có một xoáy thuận trên mặt đất được hình thành gần vùng biển Hoàng Hải và biển Bột Hải, vận chuyển một lượng lớn hơi nước ở vùng biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản về phía đông bắc và đông nam của Nội Mông. Lượng mưa lớn và kéo dài trong thời gian dài dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan ở một số khu vực.

Dương Thiên Tư/ Vision Times

Xem thêm: