Cơn sóng thần dịch bệnh đã quét qua Trung Quốc Đại Lục, đặc biệt là ở Bắc Kinh và Thượng Hải, gây ra tình trạng thiếu hụt các cơ sở y tế công và thiếu giường bệnh, thậm chí là cạn kiệt.

dich benh
Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Hãng thông tấn AP đưa tin, ngày 5/1, Bệnh viện Thùy Dương Liễu ở phía đông Bắc Kinh đã chật kín bệnh nhân mới.

Các giường đã được lấp đầy bởi bệnh nhân vào buổi sáng, nhưng xe cứu thương vẫn tiếp tục vận chuyển thêm bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân, chủ yếu là người già, phải nằm cáng ngoài hành lang bệnh viện, hoặc ngồi trên xe lăn thở oxy để duy trì sự sống.

dich benh o trung quoc 2 1
Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Các y tá và bác sĩ vội vã hỏi thông tin bệnh nhân, và xử lý các trường hợp khẩn cấp nhất.

Ngày 5/1, nhân chứng của Reuters cho biết, tại một bệnh viện ở quận Thanh Phố, ngoại ô Thượng Hải, bệnh nhân nằm trên giường bệnh xếp dọc hành lang của khu cấp cứu và sảnh chính. Hầu hết là người già, một số người phải thở bình oxy.

Bảng thông báo của bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân phải đợi trung bình 5 giờ mới gặp được bác sĩ.

Reuters đưa tin, nhân viên công tác tuyên bố một bệnh nhân lớn tuổi đã chết. Người này dán một ghi chú trên thi thể trên sàn nhà, và nói rằng nguyên nhân chết là “suy hô hấp”.

Cảnh sát cũng tuần tra một lò hỏa táng gần đó. Những người đưa tang cầm vòng hoa khi họ chờ đợi nhận tro cốt của người thân.

dich benh o trung quoc 1
Dịch bệnh ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau gần 3 năm phong tỏa, cấm đi lại và đóng cửa trường học, ngày 7/12/2022, chính quyền Trung Quốc bất ngờ tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 (virus Trung Cộng) trên toàn quốc.

Rất nhiều người nhiễm bệnh, đã có sự gia tăng đột biến về lượng bệnh nhân tìm đến bệnh viện điều trị. Các bệnh viện quá tải, mọi người phải xếp hàng dài trước lò hỏa táng. Việc hỏa táng cũng không được thực hiện kịp thời, nếu không trả những mức phí đắt đỏ.

id13887832 Collage Maker 19 Dec 2022 07.45 PM 600x400 1
Một đoạn video được công bố vào ngày 19/12/2022 cho thấy có rất nhiều xác chết được phủ vải trắng trong Bệnh viện Thùy Dương Liễu ở Bắc Kinh chưa được mang đi xử lý. (Ảnh chụp màn hình video)

Giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ mở cửa biên giới, chính quyền địa phương lo ngại

Chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không những không công bố dữ liệu dịch bệnh thực sự, mà còn hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh.

Ngày 4/1, “Thời Báo Hoàn Cầu”, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, trích dẫn các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ, nói rằng đợt bùng phát lần này đã lên đến đỉnh điểm ở Bắc Kinh và một số thành phố khác.

Ngoài ra, ĐCSTQ đã thông báo rằng họ sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới kể từ ngày 8/1 và sẽ không còn hạn chế người dân Trung Quốc đi du lịch khắp nơi, kể cả du lịch nước ngoài.

Động thái này không chỉ làm dấy lên sự cảnh giác và lo lắng của nhiều quốc gia trên thế giới, mà chính quyền các địa phương của ĐCSTQ cũng bất an trước sự lây lan của dịch bệnh tại các thành phố vừa và nhỏ, cũng như các vùng ngoại ô ở Trung Quốc.

Ngày 5/1, một số chính quyền địa phương đã bắt đầu yêu cầu người dân không về quê ăn Tết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một dấu hiệu cho thấy mối lo ngại về dịch bệnh bùng phát.

Ngày 5/1, chính quyền huyện Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam cho biết trong một thông báo rằng: “Trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh, chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên về quê ăn Tết, trừ trường hợp cần thiết.” “Tránh thăm người thân và đi du lịch qua các khu vực, hạn chế đi lại nhiều nhất có thể. “

Các nhà chức trách ở huyện Tỉnh Thọ, tỉnh An Huy; thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc và thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.

Một thông báo từ chính quyền thành phố Duy Phường chỉ ra rằng người dân nên ăn mừng lễ hội thông qua các cuộc tụ họp qua video và điện thoại, đồng thời tránh đến thăm người thân và bạn bè.