Reuters đưa tin hôm 28/12, các bệnh viện và nhà tang lễ Trung Quốc đang trong tình trạng quá tải khi làn sóng COVID-19 tăng cao. Tài nguyên y tế cạn kiệt khi mà đại dịch chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến khách nước ngoài không thể không lo lắng về chính sách mới về du lịch của Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

Đáng lưu ý, đầu tháng này Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt nhất thế giới, và gần đây quyết định sẽ hoàn toàn mở cửa trở lại với thế giới bên ngoài.

Theo một số chuyên gia y tế quốc tế, Trung Quốc có thể có hàng triệu người lây nhiễm mỗi ngày. Đó là gánh nặng đột ngột đặt nền tảng y tế mỏng manh của quốc gia này.

Chính quyền Bắc Kinh báo cáo 3 trường hợp tử vong mới do COVID hôm 27/12, tăng 1 trường hợp so với ngày 26/12. Những con số này không phù hợp với tình hình thực tế được ghi nhận ở các nhà tang lễ, cũng không giống những gì mà các quốc gia khác trải nghiệm khi vào thời gian xóa bỏ hạn chế phòng dịch.

Nhân viên tại Huaxi, một bệnh viện lớn ở phía Tây Nam thành phố Thành Đô, cho biết họ “cực kỳ bận rộn” trong việc chăm sóc bệnh nhân virus Vũ Hán.

“Tôi đã làm công việc này được 30 năm và đây là lần bận rộn nhất mà tôi từng biết,” một tài xế xe cứu thương bày tỏ.

Rất đông người xếp hàng bên trong và bên ngoài khoa cấp cứu của bệnh viện và tại một phòng khám sốt cạnh đó vào tối 27/12. Hầu hết những người đến đây bằng xe cấp cứu đều được cung cấp oxy trợ giúp thở.

“Hầu như tất cả bệnh nhân đều mắc virus Vũ Hán (COVID),” một nhân viên khoa cấp cứu khẳng định.

Bà nói thêm, bệnh viện đã không còn dự trữ thuốc đặc trị virus Vũ Hán, và chỉ có thể cung cấp thuốc điều trị các triệu chứng, như ho chẳng hạn.

Các bãi đỗ xe xung quanh nhà tang lễ Dongjiao, một trong những bãi đỗ xe lớn nhất ở Thành Đô, đã chật cứng. Đám tang diễn ra liên tục, và khói bốc lên từ lò hỏa táng không ngừng nghỉ.

“Chúng tôi phải làm việc này khoảng 200 lần mỗi ngày,” theo lời kể của một nhân viên lò hỏa táng. “Chúng tôi bận quá không còn thời gian để ăn. Đây là trường hợp [đầu tiên] kể từ khi mở cửa. Trước đây là khoảng 30-50 mỗi ngày.”

“Nhiều người chết vì virus Vũ Hán,” một công nhân khác cảm thán.

Tại một lò hỏa táng khác ở Thành Đô, thuộc sở hữu tư nhân Nanling, nhân viên cũng bận rộn không kém.

“Gần đây có rất nhiều người chết do virus Vũ Hán,” một công nhân cho hay. “Các đặt chỗ cho hỏa táng đều đã kín rồi. Giờ đặt chỗ là phải sang năm mới, có thể sớm nhất là 3/1/2023.”

Theo chính sách của Trung Quốc, họ chỉ tính các trường hợp tử vong của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán do viêm phổi và suy hô hấp là tử vong do virus Vũ Hán.

Bà Zhang Yuhua, một quan chức tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh cho biết,hầu hết các bệnh nhân gần đây đều là người già và mắc bệnh hiểm nghèo. Bà tiết lộ, số bệnh nhân được chăm sóc khẩn cấp đã tăng lên 450-550 người mỗi ngày, so với khoảng 100 người trước đó, theo truyền thông nhà nước.

Phòng khám sốt của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản ở Bắc Kinh cũng “chật cứng” các bệnh nhân tóc hoa râm, truyền thông nhà nước đưa tin.

Ngoài các y tá và bác sĩ đang làm việc, thì các nhân viên y tế bị ốm và đã nghỉ hưu ở các cộng đồng nông thôn nay được thuê lại để giúp đỡ. Một số thành phố đã phải gắng gượng để đảm bảo nguồn cung cấp thuốc hạ sốt.

Quy định du lịch

Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố một bước quan trọng hướng tới du lịch tự do hơn. Bắt đầu từ 8/1, khách du lịch đi từ trong nước sẽ không phải bị cách ly.

Nhưng mà, khi các lượt tìm kiếm trực tuyến cho các chuyến bay tăng đột biến hôm 27/12 từ mức cực thấp trước đó, thì người dân và các công ty du lịch cho rằng việc quay trở lại mọi thứ như bình thường sẽ mất vài tháng, vì hiện tại vẫn cần thận trọng.

Hơn nữa, một số chính phủ đang cân nhắc việc gia tăng các yêu cầu đối với du khách từ Trung Quốc.

Các quan chức Hoa Kỳ làm như vậy với lý do vì “thiếu dữ liệu minh bạch” từ phía Trung Quốc.

Ấn Độ và Nhật Bản đã quyết định sẽ yêu cầu xét nghiệm virus Vũ Hán âm tính đối với du khách đến từ Đại Lục. Với những người có kết quả xét nghiệm dương tính ở Nhật Bản phải trải qua một tuần cách ly. Tokyo cũng có kế hoạch giới hạn số yêu cầu chuyến bay gia tăng đến từ Trung Quốc của các hãng hàng không.

Philippines hiện cũng đang xem xét áp đặt việc xét nghiệm COVID-19.

Suy giảm kinh tế

Nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ USD của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bị suy giảm về lượng sản xuất của các nhà máy và lượng tiêu dùng trong nước do công nhân và người mua sắm bị ốm.

Tin tức về việc mở lại biên giới đã khiến cổ phiếu các hãng về hàng xa xỉ toàn cầu ở Đại Lục tăng giá, trong khi phản ứng từ các lĩnh vực khác của thị trường lại im ắng hơn.

Nhà sản xuất ô tô điện Tesla của Hoa Kỳ có kế hoạch giảm lượng sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải vào tháng 1, theo lịch trình nội bộ mà Reuters đã xem xét, tuy nhiên không có lý do chính thức được đưa ra.

Một số nhà kinh tế kỳ vọng rằng sau cú sốc ban đầu của đại dịch qua đi, thì tăng trưởng của Đại Lục sẽ phục hồi trở lại.

Năm nay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự tính là thấp nhất trong gần nửa thế kỷ, khoảng 3%.

Về năm 2023, các nhà kinh tế của Morgan Stanley kỳ vọng mức tăng trưởng của Đại Lục là 5,4%, trong khi các nhà kinh tế tại Goldman Sachs dự đoán là 5,2%.

Thiên Đức (Theo Reuters)