Cuộc biểu tình phản kháng của người Hồng Kông vẫn tiếp tục, tại Sha Tin hôm 22/9, cộng đồng mạng Internet đã phát động chiến dịch “Với cửa hàng của bạn”, kêu gọi công chúng dùng sức mạnh của người tiêu dùng gây áp lực lên các trung tâm mua sắm của MTR (hệ thống giao thông đường sắt) Hồng Kông.

Biểu tình Hồng Kông
Ngày 22/9, đông đảo người phản kháng Hồng Kông tiếp tục tổ chức các hoạt động đòi hỏi Chính phủ phải đáp ứng đủ 5 yêu cầu chính. (Ảnh: Epoch Times)

Kêu gọi của cộng đồng mạng đã được đông đảo người dân Hồng Kông hưởng ứng, buổi trưa 22/9, người dân đã kéo đến quảng trường New Town Plaza và Citylink Mall Plaza tại Sha Tin để “mua sắm”. Họ giăng biểu ngữ như “Trả tôi sự thật, quyết diệt Đảng sắt”, mọi người cùng nhau hô các khẩu hiệu, nối nhau thành dây người cùng di chuyển và hợp ca bài “Mong vinh quang trở về Hồng Kông”.

Trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông quốc tế, những người kháng nghị cho biết họ muốn tố cáo kiểu quản trị độc tài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt đối với Hồng Kông, để cộng đồng quốc tế quan tâm cũng như nâng cao cảnh giác.

Người dân cũng lên án một số thế lực tiếp tay cho hoạt động đàn áp người kháng nghị, tiêu biểu như hệ thống nhà hàng Maxim’s Caterers. Họ đòi hỏi Chính phủ phải đáp ứng đủ 5 yêu cầu chính, vì dù hiện nay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã hủy bỏ Dự luật dẫn độ nhưng họ cho rằng hành động này đã quá muộn, vấn đề bây giờ là phải đáp ứng cả 5 yêu cầu chính, để Hồng Kông có được tự trị và dân chủ thực sự.

Biểu tình Hồng Kông
(Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
(Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Hoạt động hợp ca của người kháng nghị tổ chức tại Sha Tin Hồng Kông hôm 22/9. (Ảnh: Epoch Times)

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

 Tuyết Mai

Xem thêm: