Tối ngày 26/8, ngành giải trí Trung Quốc Đại Lục đã xảy ra một “cơn địa chấn” lớn. Đó chính là tên của diễn viên Triệu Vy đã bị gỡ khỏi các tác phẩm truyền hình, điện ảnh trên các nền tảng.

Ví dụ như bộ phim đại diện cho sự thành danh của Triệu Vy là “Hoàn Châu cách cách”, trên một số nền tảng tên của cô đã bị xóa khỏi danh sách diễn viên.

p2995351a514949397 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Còn có bộ phim tình yêu thời Dân Quốc từng có thời điểm vô cùng nổi tiếng là “Tân Dòng sông ly biệt”, tên của Triệu Vy cũng không còn thấy trong danh sách diễn viên nữa:

p2995355a63059770 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Còn có phim điện ảnh “Họa bì”, trên một số nền tảng, danh sách diễn viên chính cũng không còn tên của Triệu Vy:

p2995352a993161731 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Còn có bộ phim “Kinh Hoa Yên Vân”, Triệu Vy cũng không còn tên trong danh sách diễn viên:

p2995354a726112820 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Còn có rất nhiều tác phẩm khác như “Mẹ hổ bố mèo”, v.v, cũng không còn tên của Triệu Vy:

p2995353a466449931 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Đồng thời, khi tìm tên “Triệu Vy” bằng tiếng Trung Quốc trên một số nền tảng, thì kết quả xuất hiện lời nhắc “Căn cứ vào luật pháp và chính sách liên quan, kết quả chưa được phép hiển thị”:

p2995356a360719939 ss
(Ảnh chụp màn hình)
p2995357a509599011 ss
(Ảnh chụp màn hình)

Xuất hiện lời nhắc nhở như thế này, không cần nói nhiều cũng có thể tưởng tượng được ra sự việc này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.

Sau khi sự việc này của Triệu Vy xảy ra, một số minh tinh khi xưa có mối quan hệ rất tốt với cô cũng lập tức xóa thông tin liên quan đến Triệu Vy trên Weibo của mình, liên tiếp vạch rõ giới hạn với Triệu Vy.

Vậy thì chuyện này của Triệu Vy rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào? Hơn nữa đằng sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu những thông tin nào?

Chuyện của Triệu Vy nghiêm trọng hơn so với Phạm Băng Băng

Vì sao lại nói như thế?

Bởi vì đối với những người hiểu về sự kiện Phạm Băng Băng đều biết rằng khi đó cô Phạm trốn thuế, có thể nói là gây chấn động toàn Trung Quốc. Hơn nữa, khi đó cô còn bị phạt hơn 800 triệu nhân dân tệ. Con số này đối với ngành giải trí mà nói thì hoàn toàn có thể nói là một con số trên trời.

Mặc dù khi đó xảy ra chuyện lớn như thế này, nhưng hiện nay tên của cô vẫn còn xuất hiện trong danh sách diễn viên trên một số nền tảng:

p2995358a936088052 ss
Phạm Băng Băng (khoanh đỏ) trong danh sách diễn viên chính của phim “Hoàn Châu Cách cách”. (Ảnh chụp màn hình).

Hơn nữa khi tìm kiếm 3 chữ “Phạm Băng Băng” bằng tiếng Trung trên một số nền tảng, cũng không xuất hiện nhắc nhở “Căn cứ vào luật pháp và chính sách liên quan, kết quả chưa được phép hiển thị”:

p2995359a53817849 ss
Tìm kiếm “Triệu Vy” (trên) và “Phạm Băng Băng” (dưới) trên nền tảng giải trí iQiyi. (Ảnh chụp màn hình).

Cho nên có thể nói, mặc dù sự kiện Phạm Băng Băng trốn thuế trước đây đã là chuyện lớn, nhưng so với Triệu Vy mà nói, thì Phạm Băng Băng vẫn chưa đến mức độ bị “gạch tên” khỏi danh sách diễn viên. Do đó, sự kiện Triệu Vy lần này có thể nói còn lớn hơn cả sự kiện Phạm Băng Băng.

Triệu Vy rốt cuộc bị sao

Vậy thì Triệu Vy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Căn cứ vào rất nhiều báo cáo trước đây, đều nói rõ về việc minh tinh Triệu Vy có rất nhiều vấn đề trong ngành tài chính chứng khoán. Nhiều kênh truyền thông đã từng đưa tin liên quan đến việc Triệu Vy và chồng cô vi phạm quy định về thị trường chứng khoán.

p2995377a589562565 ss
Các báo cáo tin tức về việc Triệu Vy và chồng Hoàng Hữu Long vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. (Ảnh chụp màn hình / tổng hợp)

Còn có một lần tại một hội nghị, một người đại diện còn trực tiếp điểm tên Triệu Vy, nói thẳng rằng: “Luật chứng khoán có mức phạt tối đa chỉ 600.000 nhân dân tệ, điều này chứng tỏ đã không giải quyết được vấn đề. Ví dụ giống như Triệu Vy cắt rau hẹ, kiếm được vài tỷ nhân dân tệ, không chỉ một tội danh, cộng thêm mới phạt lên tới 700.000 tệ”:

p2995376a440896430 ss

Trên thực tế, một số người cho rằng sự việc của Triệu Vy có liên quan đến “sự cố mặc quần áo” trước đó (mặc áo in cờ Nhật Bản); một số khác lại cho rằng có liên quan đến Trương Triết Hạn (nam diễn viên nổi tiếng dưới trướng Triệu Vy chụp ảnh trước một ngôi đền nhạy cảm ở Nhật); một số khác lại cho rằng sự việc của Triệu Vy có liên quan đến một số sự kiện Alibaba (Jack Ma ‘đỡ đầu’ Triệu Vy); thậm chí có người cho rằng chuyện của cô có liên quan đến một số vụ chống tham nhũng…

Hiện chưa có báo cáo chính thức nguyên nhân trong vụ “bốc hơi” tên tuổi của Triệu Vy. Nhưng từ những thông tin liên quan cho thấy tồn tại rất nhiều điều bất lợi cho nữ minh tinh.

‘Ngành minh tinh’ có thể là ngành có rủi ro cao

Trong giới giải trí Trung Quốc, địa vị của Triệu Vy có thể nói là cấp cao. Ví dụ trong rất nhiều chương trình quy tụ tên tuổi lớn, Triệu Vy đều giữ chức vị người hướng dẫn hoặc cấp bậc giám khảo:

p2995373a829693630 ss
(Ảnh cắt từ video)

Hơn nữa trên trang Tianyancha (trang web tra cứu thông tin doanh nghiệp), có thể tra được hình ảnh doanh nghiệp của Triệu Vy có quy mô rất lớn:

Ngoài ra, dù là chụp ảnh chung trong vòng tròn nào thì Triệu Vy phần lớn đều đứng ở vị trí giữa:

p2995372a281753416 ss
(Ảnh từ Weibo)
p2995371a939948884 ss
(Ảnh từ Weibo)

Những “tài nguyên” và “thực lực” này của Triệu Vy luôn biểu hiện ra một điều, đó chính là: Trong ngành giải trí, cô hiện diện như một ‘chị đại’. Tuy nhiên, hiện thực hôm nay lại là ‘chị đại’ Triệu Vy đã bị xóa tên trên rất nhiều nền tảng, hơn nữa tên của cô còn bị “căn cứ vào luật pháp và chính sách liên quan, kết quả chưa được phép hiển thị”. Điều này nói lên vấn đề gì?

Đó chính là trong ngành giải trí Trung Quốc, dù địa vị lớn đến đâu, tài nguyên mạnh đến đâu, mối quan hệ rộng đến đâu, chỉ cần người đó có vấn đề, cần trừng phạt thì vẫn sẽ bị trừng phạt, hào quang có sáng đến đâu cũng vô dụng.

Hiện thực là gần đây có rất nhiều minh tinh cũng liên tục ‘rớt đài’, điều này cho thấy ngành nghề làm minh tinh này hiện đã không còn là nghề được ưa chuộng gì nữa. Bên trong vòng tròn lĩnh vực và ngành nghề này đều có vấn đề nghiêm trọng, đang bị cấp thiết chỉnh đốn, do đó đây có thể là ngành nghề có rủi ro cao.

Dù là ai, đều không nên phạm sai lầm “bộ ba bất khả thi” trong đời

Thực ra Triệu Vy đã phạm phải sai lầm giống Jack Ma. Là sai lầm như thế nào?

Sau khi một cá nhân bước ra xã hội, thông thường đều nỗ lực đi về hướng “3 loại người”:

  • Người có tiền
  • Người có quyền
  • Người có danh tiếng

Nhưng một cá nhân muốn bản thân mình sống yên ổn, vậy thì người đó phải tuân thủ logic giải quyết các vấn đề xã hội. Logic đó chính là “bộ ba bất khả thi của đời người” – tiền, quyền và danh. Để có được một trong 3 thứ này đã không phải là việc dễ dàng, có thể có được 2 thứ thì đã đủ để cho người ta cảm thấy đứng ở vị trí cao ‘không chịu nổi cái lạnh’, nếu muốn có được cả 3 thì chắc chắn có tiềm ẩn mối họa rất lớn đối với sự an toàn.

Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều người hoàn toàn không chú ý đến điều này. Bởi vì họ sau khi có tiền, họ lại muốn có danh, và sau khi có danh rồi thì lại muốn có quyền lực.

Triệu Vy của hôm nay chính là như thế. Cô vừa mới vào nghề đã nhanh chóng nổi tiếng, lúc đó cô đã có “danh”; nhưng sau khi có “danh”, cô lại liên tiếp đặt chân vào ngành tài chính chứng khoán, cùng với chồng mình liên tiếp “cắt rau hẹ” kiếm tiền; sau khi có “danh” và “tiền”, cô lại không ngừng “mở rộng vòng tròn”, để mình càng chơi càng lớn. Có danh, có tiền, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục mở rộng “vòng tròn”, đây là điều rất nguy hiểm.

p2995378a827104601 ss
Triệu Vy và “quốc sư” Vương Lâm. (Ảnh từ Weibo).
p2995375a754829471 ss
Triệu Vy và bà Hillary Clinton

Mạc Giảng
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: