Tối 26/8, tên tuổi và hình ảnh của nữ diễn viên Triệu Vy đã bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình trên các nền tảng mạng, trong đó có các bộ phim nổi tiếng như “Hoàn Châu Cách cách 1”, “Hoàn Châu Cách cách 2”, “Tân Dòng sông ly biệt”, v.v. Chưa đầy một giờ sau, các chủ đề hội thoại liên quan đến Triệu Vy trên Weibo cũng đã bị đóng lại. 

(Bài viết của Tử Long thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

Triệu Vy
Diễn viên Triệu Vy (Nguồn: Shutterstock)

Năm 2009, Triệu Vy kết hôn với doanh nhân Hoàng Hữu Long. Trước khi trở nên giàu có, Hoàng Hữu Long từng là lái xe của Thị trưởng Thành phố Thâm Quyến Hứa Tông Hằng (Xu Zongheng). Trước và sau khi Hứa Tông Hằng bị điều tra, Hoàng Hữu Long đã chuyển từ lái xe sang kinh doanh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Hoàng đã có rất nhiều tài sản và luôn giữ kín nguồn gốc sự giàu có của mình. 

Trên thực tế, sau khi Hoàng Hữu Long kết hôn với Triệu Vy, cả hai đã tiến vào vòng xoay tư bản ‘sớm nắng chiều mưa’. Năm 2011, khoản đầu tư của Triệu Vy vào công ty Zhejiang Talent Television & Film, mới được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đạt tỷ suất sinh lợi gấp 150 lần; năm 2014, Triệu Vy và Hoàng Hữu Long đã chi 3,1 tỷ đô la Hồng Kông để mua 1,93 tỷ cổ phiếu của Ali Pictures, nắm giữ 9,81% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Ali Pictures.

Dư luận suy đoán rằng Triệu Vy xảy ra chuyện là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống tham nhũng trong ngành giải trí, hoặc liên quan đến vụ Ngô Diệc Phàm (Wu Yifan). Bây giờ xem ra ĐCSTQ chỉ chĩa mũi nhọn vào Triệu Vy, nhưng thực tế đằng sau, kiếm lại chỉ hướng đến Jack Ma (Mã Vân), người đã hướng dẫn Triệu Vy bước vào vòng tư bản.

Không giống như những nỗ lực của ĐCSTQ trong việc chấn chỉnh việc trốn thuế của các ngôi sao và những thói quen xấu của fan hâm mộ, “tội” của Triệu Vy có thể nói là đã đi quá xa.

Trước khi kết hôn với Triệu Vy, tài sản của Hoàng Hữu Long là không rõ nguồn gốc, sau đó, nhờ ánh hào quang của Triệu Vy, Hoàng Hữu Long đã trèo lên cây lớn Jack Ma. Sau khi bám lên Jack Ma, vợ chồng Hoàng Hữu Long và Triệu Vy cùng nhau trở nên lợi hại hơn, khối tài sản của họ tăng lên về mặt hình học, và nguồn gốc của nó là từ lĩnh vực vốn. Nói trắng ra là tiền không rõ nguồn gốc trước đây đều đã được rửa sạch. 

Triệu Vy cũng tiếp bước Jack Ma và đầu tư số tiền khổng lồ vào các công ty liên kết với Jack Ma, chẳng hạn như Alibaba Pictures và Ant Financial. Triệu Vy và Jack Ma có mối quan hệ rất thân thiết, hai người còn vừa là thầy trò vừa là bạn bè, vợ chồng Hoàng Hữu Long và Triệu Vy thường làm khách mời trong các sự kiện quan trọng do Jack Ma tổ chức.

928aba1ely1fm86nuvv6gj20ov0pvjwy 1512633862722
Tổng hợp hình ảnh của Triệu Vy và Jack Ma (ảnh ghép cư dân mạng)

Vì vậy, sự việc của Triệu Vy nhất định chỉ là điểm khởi đầu, mục tiêu cuối cùng là nhằm vào Jack Ma càng sớm càng tốt. Jack Ma là nhân vật chủ chốt trong ‘hồ sơ sinh tử’ của ông Tập Cận Bình, và số phận của Jack Ma chỉ như Hồ Tuyết Ngạn (Hu Xueyan, doanh nhân Trung Quốc thời cận đại) tiếp theo. Tại sao ông Tập Cận Bình lại coi Jack Ma là cái gai trong mắt? Nguyên nhân cốt lõi là do ông lớn đứng sau dìu dắt Jack Ma ‘một mạch lên mây’ là người mang họ Giang chứ không phải họ Tập, cộng với việc Jack Ma tin rằng mình đã thành công và không cần phải tâng bốc ông Tập quá nhiều. Nói cho cùng, Jack Ma tự tin không sợ hãi như thế này là vì bành trướng quá độ, thông minh quá ngược lại bị thông minh hại.

Trong các cuộc tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, Jack Ma lần lượt mắc phải 3 sai lầm chết người, từ đó chúng ta cũng có thể thấy được sự tự phụ của Jack Ma. Những sai lầm này đã mở đường cho những vận rủi trong tương lai của ông Mã. Tháng 9/2015, ông Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị tọa đàm doanh nghiệp Mỹ – Trung. 30 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã tham gia, có 15 doanh nhân Đại Lục và Jack Ma cũng nằm trong số đó. Cuộc họp quy định mỗi doanh nhân được phát biểu tối đa 3 phút. Kết quả là Jack Ma trở thành doanh nhân duy nhất phát biểu quá giờ và ông phát biểu trong 10 phút. Không phải vấn đề ở chỗ Jack Ma nói quá giờ, mà là điều này đã làm lu mờ sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình. Nghe nói Jack Ma đã phớt lờ nhắc nhở của phía ban tổ chức hội nghị, khiến ông Tập rất mất mặt.

Vào năm 2017, Tổng thống Trump đã vận động khắp nơi để đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. ĐCSTQ được cho là đã lấy đi số lượng lớn việc làm của người Mỹ. Trong tương lai để làm dịu quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Tập còn khuyến khích các công ty Đại Lục đầu tư vào Mỹ. Jack Ma thông minh lập tức sang Mỹ nói cười vui vẻ với ông Trump và hứa đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm Mỹ của ông Jack Ma không nghi ngờ gì đã cướp đi ‘ánh đèn sân khấu’ của ông Tập Cận Bình, mấu chốt là Jack Ma cuối cùng không thực hiện được lời hứa, khoe khoang nhưng thực chất là lừa mọi người.

Năm 2020, dịch bệnh hoành hành khắp thế giới, Jack Ma lại ‘giở trò thông minh’ một lần nữa. Alibaba ngay lập tức quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ để thành lập quỹ đặc biệt cung cấp vật tư y tế. Vào tháng 6/2020, Jack Ma xuất hiện tại Hợp Phì (tỉnh An Huy) và mời hơn 6.000 nhân viên y tế hỗ trợ cho Hồ Bắc đi ăn lẩu. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, trong thời gian dịch bệnh, Jack Ma còn tuyên bố quyên tặng một lô vật tư y tế chống dịch cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó bao gồm 100 triệu khẩu trang y tế, 1 triệu khẩu trang N95, 1 triệu hộp xét nghiệm axit nucleic, để ủng hộ công tác chống dịch trên toàn thế giới của WHO.

Có lẽ Jack Ma không biết Thẩm Vạn Tam (Shen Wansan, doanh nhân đầu triều Minh) chết như thế nào. Một doanh nhân vượt quá chức phận, mời nhân viên y tế đi ăn, cần biết rằng trong đó phần lớn là nhân viên y tế quân đội. Jack Ma đã ‘ăn gan hùm gan cọp’ mà thay ông Tập Cận Bình thăm hỏi vỗ về quân đội; quá hơn nữa là thay mặt ông Tập thực hiện nghĩa vụ quốc tế, trực tiếp quyên góp vật tư cho WHO. Động cơ của Jack Ma có thể tương đối đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình chắc chắn sẽ khiến ông Tập trong lòng không vui.

Vào cuối năm 2020, nhiều cơ quan của ĐCSTQ đã cùng tuyên dương các doanh nhân tư nhân đã chiến đấu chống lại dịch bệnh. Dưới sự hiệu triệu của Jack Ma, Alibaba đã quyên góp hơn 1 tỷ nhân dân tệ cho Đại Lục và hơn 140 quốc gia khác. Nhưng Jack Ma không có tên trong danh sách 100 người được biểu dương.

Nói chung, Jack Ma hành động dữ dội như một con hổ, và kết quả là hình ảnh của ông ngày càng đen tối trong tâm trí của ông Tập. Người dân vẫn đang ngồi bàn tán về việc Triệu Vy bị điều tra, chỉ có riêng Jack Ma mới biết rằng bản thân mình đã là một con châu chấu sau mùa thu, không còn nhảy nhót được bao lâu nữa.

Tử Long, Vision Times
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: