Tập đoàn bất động sản Evergrande nổi tiếng Trung Quốc vốn đang chìm trong khủng hoảng nợ nần và chưa thấy có lối thoát, trong khi gần đây Chủ tịch Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin) của tập đoàn này đã thu về 11 tỷ nhân dân tệ (RMB). Ông Hứa cho biết trong một cuộc họp của công ty rằng các khoản chi ra trong 5 năm rưỡi của Evergrande lên đến 5,01 nghìn tỷ RMB.

Screen Shot 2021 11 06 at 11.38.56 AM
Gần đây ông chủ tịch Hứa Gia Ấn của Evergrande đã thu về 11 tỷ RMB (Nguồn: Chụp màn hình video)

Theo Báo Thanh Niên Trung Quốc (China Youth Daily), tại cuộc họp nội bộ của Tập đoàn Evergrande vào ngày 4/11, ông Chủ tịch Hứa Gia Ấn đã động viên cấp dưới: “Công ty càng khó khăn, mọi người càng cần quyết tâm, bất động sản là ngành thâm dụng vốn và cần dòng tiền rất lớn”.

Ông Hứa cho biết tại cuộc họp: “Tôi cho mọi người biết về số liệu: trong 5 năm rưỡi tính từ ngày 1/1/2016 – 30/6/2021, các khoản chi tiêu chính của chúng ta đạt 5,01 nghìn tỷ RMB, trong đó 2250 tỷ RMB trả tiền gốc đã vay đến hạn, 367 tỷ RMB trả lãi vay (tức là tổng cả gốc và lãi là 2617 tỷ RMB), nộp thuế 221,6 tỷ RMB, trả 963,4 tỷ RMB tiền đất, chi phí xây dựng và an ninh 973,6 tỷ RMB, chi phí quản lý và tiếp thị 238,1 tỷ RMB. Vì vậy, chúng ta phải dốc toàn lực để tiếp tục công việc trở lại đảm bảo có thể bàn giao các tòa nhà, để có thể phục hồi kinh doanh, mới có thể phục hồi bình thường để trả các khoản nợ”.

“Anh cả” bất động sản Trung Quốc là Tập đoàn Evergrande hiện đang rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng, đã trả 5 nghìn tỷ RMB nhưng vẫn còn nợ gần 2000 tỷ RMB.

Ông Hứa nhấn mạnh chỉ có khôi phục công việc sản xuất và kinh doanh để giao nhà đúng chất lượng và số lượng thì mới giải quyết được tình hình khó khăn…

Đáng chú ý là theo thông tin vừa được Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông tiết lộ, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Hứa Gia Ấn tại Ngân hàng Shengjing ở Trung Quốc đã giảm từ 49,59% xuống còn 19,85%. Giao dịch này giúp ông thu về 11 tỷ RMB, trong khi vài năm qua, ông đã thu về hơn 100 tỷ RMB.

Ngày 26/10, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu ông Hứa Gia Ấn sử dụng tài sản cá nhân để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande. Bắc Kinh chỉ thị chính quyền các địa phương giám sát chặt tài khoản ngân hàng của Evergrande để đảm bảo tiền mặt của Evergrande được sử dụng cho các dự án bất động sản chưa hoàn thành.

Bloomberg chỉ ra rằng lần này, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu ông Hứa Gia Ấn sử dụng tài sản riêng để trả các khoản nợ cho Evergrande, cho thấy chính quyền Bắc Kinh không muốn giải cứu Evergrande, mặc dù cuộc khủng hoảng của Evergrande đã lan sang các nhà phát triển bất động sản khác khiến thị trường tràn ngập cảm xúc tiêu cực.

Vấn đề đáng chú ý là liệu tài sản của ông Hứa Gia Ấn có đủ để giảm nợ cho Evergrande hay không.

Báo cáo Hurun năm 2021” được công bố vào ngày 27/10 cho thấy, ông Hứa Gia Ấn từng là người giàu nhất Trung Quốc vào năm 2017, so với năm ngoái, tài sản của ông Hứa đã giảm 162 tỷ RMB và giảm 5 hạng xuống vị trí thứ 70.

Ngày 20/10 tại Hội nghị Ngân hàng Quốc tế G30 năm 2021, khi Thống đốc Dị Cương (Yi Gang) của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được hỏi, “Liệu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc có thấy phải vào cuộc để tránh rủi ro hệ thống không? Liệu có thể chỉ dựa vào doanh nghiệp tư nhân mua cổ phiếu của Evergrande để thay thế cho việc ngân hàng trung ương Trung Quốc và các cơ quan chức năng phải thực hiện thêm nhiều biện pháp?”

Ông Dị Cương trả lời rằng nhìn chung, nguy cơ của Evergrande là vấn đề của họ. Về biện pháp đối phó, một là ngăn không để vấn đề của Evergrande lây lan sang các công ty bất động sản khác, hai là tránh truyền rủi ro sang lĩnh vực tài chính. Khoản nợ của Evergrande là khoảng 300 tỷ đô la Mỹ, trong đó một phần ba là nợ tài chính… Ông Dị Cương nói tự tin có thể kiểm soát rủi ro trong một phạm vi nhất định, tránh xảy ra rủi ro mang tính hệ thống.

Tuyên bố của ông Dị Cương nghĩa là không những chính phủ không trợ giúp các công ty bất động sản như Evergrande, mà còn ngăn chặn lây lan rủi ro tài chính.

Giới phân tích có chỉ ra vấn đề hiện chưa thể biết tình hình của ông Hứa Gia Ấn sẽ ra sao, trong đó gồm việc liệu có giữ được quyền kiểm soát Evergrande hay không. Hồi tháng Bảy khi Tập đoàn Tô Ninh (Suning Commerce Group) của Trung Quốc nhận được gói cứu trợ của chính phủ, một trong những người bạn của ông Hứa là tỷ phú Trương Cận Đông (Zhang Jindong) đã mất quyền kiểm soát tập đoàn này.

Văn Long, Vision Times

Xem thêm: