Các camera giám sát giá rẻ của Trung Quốc được xuất khẩu tới rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng gần đây, nhiều người dùng phương Tây đã bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư cá nhân tiềm ẩn trong những camera này. Camera do Trung Quốc sản xuất bị cáo buộc là 100% có backdoor (cửa hậu), loại  cổng bí mật mà hacker và gián điệp dễ dàng truy cập bất hợp pháp

camera giám sát
Ảnh minh họa từ VCG

Người dùng phương Tây nghi ngờ bị camera Trung Quốc theo dõi

Tổng hợp các nguồn tin cho thấy, camera giám sát và hệ thống phân tích video do Trung Quốc sản xuất được xuất khẩu sang nhiều nước, trong đó tiêu biểu như Anh, Brazil, Ecuador, Kenya, Ethiopia. Hiện một số công ty nửa nhà nước của Trung Quốc đang thâm nhập thị trường châu Á, ngoài việc đấu thầu trong các dự án mua sắm của các chính phủ nước ngoài họ còn thâm nhập vào các hộ gia đình thông qua các công ty thương mại điện tử như Amazon và eBay.

Một thông tin từ VOA Mỹ vào ngày 26/6 rất đáng chú ý, theo đó trong danh sách tiêu thụ camera an ninh và giám sát hộ gia đình trên trang chủ Amazon.com tại Mỹ, nhiều công ty từ Trung Quốc đứng đầu bảng. Tiêu biểu như Công ty Video Tuệ Nhãn Thâm Quyến và Công ty Tiểu Nghị (Xiaoyi). Một chiếc camera do Trung Quốc sản xuất chỉ tốn 34,99 Đô la Mỹ, trong khi chức năng gần như không khác gì sản phẩm của Mỹ. Tuy nhiên trong đánh giá của hơn 4.700 người dùng, đánh giá của người dùng ở hàng thứ nhất và thứ hai đều liên quan đến vấn đề bí mật riêng tư.

Các bình luận ẩn danh xếp hàng đầu chỉ ra những sản phẩm Trung Quốc này khi sử dụng phải tải xuống ứng dụng (APP) từ điện thoại di động, còn ứng dụng này có thể theo dõi lịch sử duyệt web, hồ sơ liên lạc, danh bạ của điện thoại di động và những APP khác mà chủ nhân điện thoại đang dùng. Đánh giá nóng hàng thứ hai có biệt danh Amz2000 cho biết, những APP đồng bộ này có thể tải lên và tải xuống dữ liệu mà không thông qua chủ ý của người dùng.

100% camera có backdoor?

Cổ Hà (Gu He), nhà quan sát tự do Internet, chia sẻ phân tích trên Epoch Times rằng, doanh nghiệp Trung Quốc sau 30 năm cải cách kinh tế, hầu như những doanh nghiệp có thể sống sót được đều liên quan đến hợp tác với nhà cầm quyền Trung Quốc, vì được nhà cầm quyền “bảo kê”. Vì vậy, các camera sản xuất bởi các công ty này có thể khẳng định 100% có backdoor (cửa hậu). Nhà quan sát tự do Internet này cho biết: “Tôi đoán chính phủ chắc chắn đề nghị giữ lại backdoor; những thông điệp riêng tư, thông tin nhạy cảm hữu ích chắc chắn là mối quan tâm của cơ quan chính phủ. Về mặt giám sát công dân và theo dõi riêng tư cá nhân, chính phủ Trung Quốc đã quá nổi tiếng. Vấn đề ở đây không chỉ là nghi ngờ lo xa…”.

Ông Trương Kiến (Zhang Jian), chuyên gia IT kỳ cựu, từng là Chủ tịch Công ty Điện tử Kiến Khoa (JianKe, HKTDC) chia sẻ phân tích trên Epoch Times rằng, chức năng tải về dữ liệu khách hàng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng; nếu chuyện này xảy ra thì người dùng có thể kiện Amazon. Điện thoại di động có hệ thống Android rất lỏng lẻo trong vấn đề quyền hạn tải xuống các APP, thực sự rất dễ bị xâm phạm.

Theo Trương Kiến, các công ty nửa nhà nước như Huawei Trung Quốc có thị phần ở các thị trường châu Âu và Mỹ, chắc chắn có nhiều vấn đề mờ ám phía sau. “Bởi vì chính quyền Trung Quốc hiểu rõ tầm quan trọng của thu thập dữ liệu là vô cùng hữu ích để xác định đường hướng tương lai cho nhà cầm quyền. Với bản chất độc tài toàn trị, chúng sẽ không từ thủ đoạn để thu thập dữ liệu lớn, bởi vì độc tài luôn sống trong lo lắng cảnh giác mọi thứ, vì nó muốn kiểm soát được tất cả nên nó cần biết tất cả.”

Cổ Hà thì phân tích rằng, hệ thống dữ liệu lớn mà hiện nay chính quyền Trung Quốc triển khai với siêu máy tính do nhà nước Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chỉ cần hơn 10 giây để lọc thông tin 1,4 tỷ người Trung Quốc, vì vậy khả năng tính toán của nó rất khủng khiếp. “Việc nhận biết lợi hay hại đối với Cộng sản Trung Quốc qua thông tin đánh cắp được chỉ cần khoảng thời gian rất ngắn (để có thể phân biệt).”

>>Sky Net của Trung Quốc đã có mặt 16 tỉnh thành, tốc độ lọc 1 tỉ khuôn mặt/giây

Thực tế, trong những năm qua, chính quyền Trung Quốc đã tích cực mở rộng hệ thống giám sát người dân, hiện nay công nghệ “quét mặt” đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Trung Quốc. Như mọi người đã biết, từ năm 2002 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã cho ra đời các dự án như Lá chắn Vàng, Dự án Skynet, Dự án Tuyết Sáng (tập trung ở vùng nông thôn), Công an Thông minh và Thành phố An toàn, tất cả đều là công cụ để nhà cầm quyền theo dõi nhân dân.

Sản phẩm công nghệ cao Trung Quốc trước nguy cơ bị thiêu hủy?

Vấn đề quốc tế chất vấn Trung Quốc về thủ đoạn giám sát và đánh cắp thông tin cũng được truyền thông nhiều lần chỉ ra, các công ty của Trung Quốc mà tiêu biểu như ZTE và Huawei đã bị nghi cài phần mềm gián điệp vào sản phẩm để đánh cắp thông tin, làm nhiều chính phủ các nước lo ngại; hiện nay chính phủ Mỹ đã không cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng sản phẩm của Huawei, đầu năm nay một căn cứ quân sự của Mỹ ở Missouri đã loại bỏ các camera giám sát do các công ty Trung Quốc sản xuất; chính phủ một số nước khác cũng bắt đầu tìm kiếm biện pháp đối phó.

>>Cơ quan tình báo Mỹ kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm của Huawei và ZTE

Chuyên gia Trương Kiện cho rằng Tổng thống Trump quả rất sớm nhận thức được vấn đề; Mỹ đã không thể chấp nhận để cho Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật công nghệ cao của Mỹ bằng những thủ đoạn khôn lỏi đầy bất công. Do đó Tổng thống Trump đã cho soạn thảo “Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Quốc gia năm 2018”, “Nếu thông qua, các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc sẽ đứng trước nguy cơ phải bị thiêu hủy.”

Còn Cổ Hà thì nhận định, nhìn lại Cộng sản Trung Quốc từ thời cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, nhà cầm quyền này đã triệt để thực thi giáo huấn của Đặng Tiểu Bình, đó là “giấu mình chờ thời”. Nhìn bề ngoài thì giả bộ hiền lành bao dung, vì thế đã khiến phương Tây cảm giác “rất yên tâm”. Trong “thời kỳ hạnh phúc” này, Cộng sản Trung Quốc đã đẩy mạnh trao đổi với các nước phương Tây và Mỹ, nhờ đó để thu thập những thông tin chính trị, quân sự, kinh tế.

Cộng sản Trung Quốc giấu mình chờ thời, nhưng nổi lên có lâu bền?

Cổ Hà chỉ ra, ngày nay chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nổi lên được là nhờ đánh cắp các phát minh về kinh tế cũng như quân sự của phương Tây rồi mang trở về nước và tuyên bố là do Trung Quốc sáng tạo ra. Hiển nhiên, vì đây là cách duy nhất để Trung Quốc có thể sớm thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến. “Tại sao cần khởi động cuộc chiến thương mại? Vì nhà cầm quyền Trung Quốc chuyển gánh nặng chênh lệch thương mại lên vai người dân Trung Quốc, dùng lợi nhuận thu được để phát triển quân sự, khoa học và công nghệ, giám sát của người dân… Tất nhiên, các chính phủ phương Tây sẽ phải có biện pháp ngăn chặn, vậy là họ phải ra tay đối với ZTE, còn Huawei có lẽ cũng đang bị đưa vào tầm ngắm. Tôi cảm thấy đây là một cuộc đấu không thể tránh khỏi, đó là cuộc đấu giữa hai mô hình tư tưởng tiến bộ và khôn lỏi”.

Nhà bình luận Cổ Hà cũng đưa ra nhận định rằng chính quyền Trung Quốc có thể sẽ không có đường lùi, hệ quả xã hội Trung Quốc sẽ tiến dần đến con đường dân chủ, pháp trị, tiến gần với các giá trị phổ quát của phương Tây. Do đó, trong tương lai khi kinh tế Trung Quốc rơi vào đường cùng thì sẽ xảy ra bước ngoặt lịch sử quan trọng.

“Ví dụ, gần đây có thông tin mới, theo đó có quan chức cấp cao cảnh báo rằng nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đề nghị mọi người nên từ bỏ nhận lương hưu? Tuyên bố này gây tác động vào lợi ích sống còn của vô số người dân, nhưng đã nằm trong cân nhắc của chính quyền Trung Quốc; có lẽ mục đích trước tiên của tuyên bố nhằm thăm dò xem phản ứng của dân chúng? Nếu nhà cầm quyền thấy phản ứng không mạnh thì nó sẽ thực hiện; còn nếu có phản ứng mạnh thì nhà cầm quyền sẽ tạm ngưng, hoặc thực hiện các bước hành động khác để đạt được mục đích của họ”.

“Ngoài ra chính quyền Trung Quốc cũng đang tìm cách xoay chuyển cục diện trong nước bằng thủ đoạn quân sự, nhiều khả năng sẽ viện cớ nguy cơ eo biển Đài Loan để chuyển hướng các cuộc xung đột trong nước; ngoài ra các cuộc xung đột quân sự trên Biển Đông Việt Nam có thể sẽ leo thang. Khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc lục địa là rất nghiêm trọng, từ việc thay đổi sự chú ý của người dân đối với nhà cầm quyền, chính quyền Trung Quốc có thể che chắn thành công nguy cơ kinh tế trong nước”, Cổ Hà phân tích.

Trí Đạt

Xem thêm: